Bắt 2 đối tượng thuê taxi vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy

Hồng Thiệu- Phan Vĩnh |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng thuê xe ô tô taxi vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy.

Theo đó, vào khoảng 00h ngày 11/6, tại KM43+500 Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh, Hải quan tỉnh kiểm tra xe taxi mang biển số 74A-002.48 đang lưu thông theo hướng Lao Bảo đi Đông Hà.

Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng thuê taxi vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy.
Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng thuê taxi vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng gồm Lê Minh Tiến (24 tuổi), Đào Văn Luân (20 tuổi) cùng trú tại thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có hành vi vận chuyển 6.060 viên ma tuý tổng hợp hiệu WY. 

Đấu tranh khai thác nhanh, 2 đối tượng trên khai nhận toàn bộ viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp, các đối tượng được thuê vận chuyển vào thành phố Huế với giá 5 triệu đồng tiền công.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

TAGS

Hỗ trợ 188 tấn gạo cho người nghèo huyện Đakrông

Minh Hiển |

Ngày 11-12/6/2020, UBND huyện Đakrông (Quảng Trị) đã tiến hành cấp gạo cứu trợ trong thời gian giáp hạt cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó UBND các xã, thị trấn đã tiến hành cấp phát trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Gian nan chống lợn lậu vượt biên

Hồng Thiệu- Phan Vĩnh |

Trước tình hình giá lợn tại Việt Nam tăng cao, nhiều đầu nậu tìm mọi cách đưa lợn lậu từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị để tiêu thụ.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiều khả năng đây là đợt nắng nóng dài nhất trong 27 năm qua

Thanh Mai |

Ngày 9/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao.

Mã số định danh cá nhân trùng với số căn cước công dân

PV |

Hiện nay, thực hiện theo quy định của Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, trẻ em ngay từ khi sinh ra sẽ được cấp số định danh cá nhân, số định danh cá nhân này chính là số thẻ Căn cước công dân khi công dân đủ 14 tuổi đi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân.