Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu để lấy tiền công

Tây Long |

Ngày 13/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Triệu Vân và Công an xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 5 hộp pháo lậu.

Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Xuân Hậu (sinh năm 1982), trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 74D1-14822 có dấu hiệu nghi vấn. Sau khi yêu cầu dừng và kiểm tra, lực lượng chức năng thấy trên xe của Hậu có 5 hộp giấy, màu đen đỏ, nhãn hiệu Chong Kol C0836, nghi là pháo.

Nguyễn Xuân Hậu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển pháo lậu - Ảnh: T.L
Nguyễn Xuân Hậu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển pháo lậu - Ảnh: T.L

Hậu khai nhận số hàng trên là pháo. Trước đó, Hậu nhận số pháo này từ một shipper rồi vận chuyển đến cho một người khác để lấy tiền công.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cảnh sát giao thông truy đuổi hơn 12 km bắt xe chở pháo lậu

Lê Minh |

Ngày 7/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa truy đuổi hơn 12 km để bắt giữ một ô tô khách vận chuyển pháo nổ trái phép trên Quốc lộ 9.

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép

Mạnh Hùng |

Ngày 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận và Công an xã Tân Long bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo trái phép ở khu vực biên giới.

Ra quân phòng, chống pháo nổ ở biên giới Lao Bảo

Phan Bảo Phú |

Chiều 31/1/2022, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) đã tổ chức Lễ ra quân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT và phòng chống pháo nổ dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Cửa hàng ép người tiêu dùng mua pháo hoa theo combo, Cục Cạnh tranh “tuýt còi”

Đ. Khải |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã yêu cầu Nhà máy Z121 rà soát và điều chỉnh hoạt động kinh doanh để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.