Ra quân phòng, chống pháo nổ ở biên giới Lao Bảo

Phan Bảo Phú |

Chiều 31/1/2022, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) đã tổ chức Lễ ra quân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT và phòng chống pháo nổ dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Tại Lễ ra quân đã huy động hơn 150 cán bộ chiến sỹ bao gồm lực lượng biên phòng, dân quân, bảo vệ dân phố, công an... tiến hành diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường trong khu vực.

 
  Ông Lê Bá Hùng biểu dương tinh thần các lực lượng  Ảnh: Bảo Phú 

Sau khi diễu hành trên các tuyến đường, các lực lượng chia thành nhiều tổ nhằm túc trực ở các địa bàn trọng điểm. Ngoài ra còn một số hoạt động tuần tra bám sát địa bàn trong đêm giao thừa để kịp thời phát hiện và xử lí những hành vi đốt pháo trái phép.

Tại buổi lễ, ông Lê Bá Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo  biểu dương lực lượng, nâng cao tinh thần chiến đấu, ra quân một cách quyết tâm để đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao ý thức cho người dân.

Ra quân phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT và phòng chống pháo nổ. Ảnh: Bảo Phú
Ra quân phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT và phòng chống pháo nổ. Ảnh: Bảo Phú 

Lao Bảo là địa bàn biên giới thường xuyên diễn ra những hoạt động mua bán trái phép vật liệu nổ. Đặc biệt, trong dịp tết Nguyên đán, nhiều đối tượng tổ chức đốt pháo trái phép vào đêm giao thừa và những ngày đầu năm mới.

TAGS

Cửa hàng ép người tiêu dùng mua pháo hoa theo combo, Cục Cạnh tranh “tuýt còi”

Đ. Khải |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã yêu cầu Nhà máy Z121 rà soát và điều chỉnh hoạt động kinh doanh để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép 32 hộp pháo hoa

Tây Long |

Ngày 25/1, thông tin từ Công an Phường 1, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị vừa bắt quả tang một nam thanh niên tàng trữ số lượng lớn pháo hoa có xuất xứ từ nước ngoài.

Đốt 3 ống pháo, bị phạt 5 triệu đồng

Trường Nguyên |

UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Quyết (sinh năm 1991), trú tại thôn An Phước, xã Cam Thành. Theo đó, Lê Văn Quyết bị phạt tiền 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng pháo trái phép và tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 25 ống pháo chưa qua sử dụng và 3 xác ống pháo đã qua sử dụng.

Thị trường "pháo Z121 chợ đen" đẩy giá lên gấp 2, 3 lần

Thanh Mai |

Nhà máy Z121 thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) là đơn vị duy nhất sản xuất và phân phối pháo hoa tại Việt Nam.