Bệnh nhân 832 ở Quảng Trị đã tử vong do bệnh nền và nhiễm COVID- 19

Xanh EWEC |

Chiều 11/8/2020, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Trị có công văn khẩn gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hướng Hoá về việc một trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID- 19 ở địa phương tử vong.

Theo đó, bệnh nhân 832 có tên là Hồ Văn H. (SN 1983, trú tại bản Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị này đã tiến hành hoả táng trong vòng 24 giờ theo quy định.

 

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Trị thông báo cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hướng Hoá và gia đình bệnh nhân liên hệ với Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp nhận hài cốt và trong quá trình vận chuyển thực hiện phòng chống lây nhiễm theo đúng quy định.

Bệnh nhân Hồ Văn H. (bệnh nhân 832) được phát hiện dương tính với SARS- Cov2 vào ngày 9/8/2020. Bệnh nhân mắc các bệnh nền (đái tháo đường tuyp 1/suy thận/suy kiệt) quá khả năng điều trị của Quảng Trị nên ngay sau đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Trị  đã đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận và chữa trị cho bệnh nhân này.

TAGS

Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong sáng 11/8

PV |

Hiện đã có 45 bệnh nhân xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần với virus SARS-CoV-2. Đến nay, Việt Nam vẫn có 847 bệnh nhân mắc, 15 ca đã tử vong.

Đà Nẵng có 4 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được công bố khỏi bệnh

PV |

Trong số này có 3 bệnh nhân người Đà Nẵng và 1 bệnh nhân người Quảng Ngãi.

Sáng ngày 10/8, thêm 2 bệnh nhân tử vong vì bệnh lý nền nặng và COVID-19

PV |

Sáng ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin về 02 trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 12 và 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân 833 ở Quảng Trị từng đến ngân hàng, bưu điện, siêu thị

Hưng Thơ |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã làm rõ lịch trình của 2 bệnh nhân số 832 và 833 vừa được Bộ Y tế công bố nhiễm SARS-CoV-2 vào tối 9.8.