Bị khởi tố hình sự do mua 2 con rùa thuộc động vật nguy cấp, quý hiếm

Thành Nam |

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244 Bộ Luật Hình sự

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 29/7/2022, tại km 58, Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang Hồ Văn Phú (sinh năm 1993), trú tại thôn Làng Cát đang có hành vi giao dịch mua bán 2 cá thể động vật rừng thuộc bộ rùa gồm 1 cá thể là rùa hộp trán vàng miền Trung, có tên khoa học là courabourreti, thuộc lớp bò sát (Reptilian) nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và 1 cá thể là rùa Sa nhân, có tên khoa học là Mouhotii, thuộc lớp bò sát (Reptilian), có tên trong nhóm II B, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Cá thể rùa mà đối tượng Hồ Văn Phú mua bán trái phép - Ảnh: Thành Nam
Cá thể rùa mà đối tượng Hồ Văn Phú mua bán trái phép - Ảnh: Thành Nam

Hiện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh đã bàn giao vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakarông thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cá thể khỉ quý hiếm xuất hiện ở xã Thanh An

Anh Vũ |

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) Lê Thị Lương vừa cho biết, thời gian gần đây, tại thôn An Bình xuất hiện một cá thể khỉ đực, nặng khoảng 10 -13 kg. Cá thể khỉ này thường xuyên phá hoại tài sản của người dân trong thôn như cắn phá các loại quả trong vườn, lấy trứng gà vịt, dọa trẻ em…

Thả về biển cá thể rùa nặng 50 kg

Trường Nguyên |

Ngày 16/2, thông tin từ UBND xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương vừa phát hiện và tiến hành thả về biển một cá thể rùa (còn gọi là vích) nặng khoảng 50 kg.

Phát hiện nhiều đàn khỉ mặt đỏ quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

Lê Trường |

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị), qua nguồn hình ảnh thu được từ máy bẫy ảnh động vật hoang dã cố định đặt tại khu vực rừng thuộc lâm phần đơn vị quản lý đã phát hiện nhiều đàn khỉ mặt đỏ xuất hiện tại đây.

“Cụ rùa” già nhất thế giới vui hưởng cuộc sống suốt gần 2 thế kỷ

Minh Phương |

Theo tiến sỹ Rebecca Cairns-Wicks, việc cụ rùa Jonathan đạt đến độ tuổi đặc biệt như vậy có thể là do tác dụng của cây 'tai khỉ' Centella Asiatica, một loại thảo mộc phổ biến trên đồng cỏ ở St.Helena.