Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trần Tuyền |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), hôm nay 8/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cao điểm 689 (huyện Hướng Hóa); Khu di tích thành lập Trung đoàn 6 và Khu di tích thành lập Quân đoàn 2 (huyện Đakrông). Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tham dự.


Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 246 nằm trên Cao điểm 689, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cùng các thành viên trong đoàn dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch giải phóng Khe Sanh từ ngày 12/6 – 7/7/1968.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cùng các thành viên trong đoàn dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cao điểm 689 - Ảnh: Trần Tuyền
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cùng các thành viên trong đoàn dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cao điểm 689 - Ảnh: Trần Tuyền

Trong chiến tranh, Cao điểm 689 có vị trí cực kỳ quan trọng, được xem như Đồi A1 của thung lũng Điện Biên Phủ, là con mắt thần thâu tóm mọi hoạt động của đối phương trong tầm bán kính 20 km. Tháng 6/1968, Tiểu đoàn 3, nay là Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo, Trung đoàn 246, nhận lệnh tấn công chiếm giữ Cao điểm 689 để chuẩn bị cho cuộc tiến công giải phóng Khe Sanh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam trồng cây lưu niệm tại Cao điểm 689 - Ảnh: Trần Tuyền
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam trồng cây lưu niệm tại Cao điểm 689 - Ảnh: Trần Tuyền

Rạng sáng ngày 8/7/1968, lá cờ giải phóng tung bay trên mỏm A Cao điểm 689. Chiến thắng này đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Khe Sanh năm 1968, giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hóa. Trong cuộc chiến khốc liệt tại đây, hàng trăm chiến sĩ giải phóng quân đến từ nhiều miền quê khác nhau đã anh dũng chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại nơi mảnh đất này (còn hơn 200 liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cùng các thành viên trong đoàn cũng đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích thành lập Trung đoàn 6. Đây là trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân khu Trị Thiên, ra đời vào ngày 10/10/1965 tại chiến khu Ba Lòng.

Trong những năm tháng chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã tham gia đánh 2.826 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 50.900 tên địch, bắt sống hơn 500 tù binh, bắn rơi 556 máy bay, phá hủy 850 xe quân sự, thu giữ và tiêu hủy nhiều loại vũ khí của địch. Tại chiến khu Ba Lòng, có 53 chiến sĩ của trung đoàn đã anh dũng hy sinh trong trận đánh ngày 19/10/1965.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dâng hương tại Khu di tích thành lập Trung đoàn 6 - Ảnh: Trần Tuyền
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dâng hương tại Khu di tích thành lập Trung đoàn 6 - Ảnh: Trần Tuyền

Đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích thành lập Quân đoàn 2, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước anh linh 28.704 liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Quân đoàn 2 được thành lập ngày 17/5/1974, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây đắp lên truyền thống “Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng” của đơn vị.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 - Ảnh: Trần Tuyền
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 - Ảnh: Trần Tuyền

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thành viên trong đội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ hết sức thiêng liêng và cao cả tìm kiếm, cất bốc và quy tập những người đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tăng cường phòng cháy chữa cháy trong mùa cao điểm nắng nóng

Thành Nam |

Thông thường, từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, điều kiện khí hậu, thời tiết tại địa bàn tỉnh Quảng Trị rất khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài.

Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ ở Cao điểm 689

Phan Bảo Phú |

Công trình Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Cao điểm 689 (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.  

Khánh thành công trình điện chiếu sáng di tích Cao điểm 689

Lê Trường |

Ngày 8/4, tại di tích Cao điểm 689 (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình điện chiếu sáng và trồng cây tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 3 (nay là Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo), Trung đoàn 246. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh dự lễ.

Chủ động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Minh Long |

Ngay từ giữa tháng 11/2021, Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã chủ động triển khai kế hoạch và tham mưu UBND thành phố ban hành chỉ thị mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau tết Nguyên đán. Nhờ đó, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra các vấn đề về khiếu kiện, khiếu nại, tụ tập đông người, hình thành điểm nóng; tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho Nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên.