Bị xử phạt 3,5 triệu đồng vì múc trộm đất

Trần Tuyền |

Hôm nay 1/6, Chủ tịch UBND xã Phong Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị) Nguyễn Đức Sâm cho biết, vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1997), trú tại thôn Lan Đình, xã Phong Bình vì đã tự ý đưa xe vào đất của người khác để múc đất, hủy hoại đất, làm thay đổi hiện trạng thửa đất.

Trước đó, vào ngày 10/4/2023, tại khu vực Dốc Miếu, đoạn qua địa phận thôn Lan Đình (khu vực đối diện Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh), người dân phát hiện vụ việc múc đất trái phép và thông báo với chính quyền địa phương.

Vị trí thửa đất bị múc trộm nằm sát xác xe tăng M41 - chứng tính còn sót lại của di tích quốc gia căn cứ Dốc Miếu - Ảnh: Trần Tuyền
Vị trí thửa đất bị múc trộm nằm sát xác xe tăng M41 - chứng tính còn sót lại của di tích quốc gia căn cứ Dốc Miếu - Ảnh: Trần Tuyền
Ngay sau đó, Công an xã Phong Bình đã tiến hành xác minh và xác định Nguyễn Hữu Hoàng là đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi múc đất tại khu vực trên.

Quá trình làm việc tại Công an xã, Nguyễn Hữu Hoàng khai nhận, vào lúc 20 giờ ngày 9/4/2023 đã tự ý lái xe máy múc đến khu vực Dốc Miếu ở thôn Lan Đình và múc đất ở đây bán cho anh Nguyễn Đào Ân (sinh năm 1986), trú tại Gia Môn, xã Phong Bình.

Nếu không kịp thời khắc phục, xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến di tích lịch sử cấp quốc gia - Ảnh: Trần Tuyền
Nếu không kịp thời khắc phục, xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến di tích lịch sử cấp quốc gia - Ảnh: Trần Tuyền
Hoàng sử dụng xe múc của mình múc đất lên xe tải do anh Ân liên hệ đến để vận chuyển đất đi nơi khác. Mức giá anh Ân phải trả cho Hoàng là 150 ngàn đồng/chuyến. Số lượng xe đất đã chở trong đêm 9/4 là 6 xe.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Hữu Hoàng đã thừa nhận hành vi múc đất của mình là tự ý, không được sự cho phép của cá nhân hay tổ chức nào.

Ngày 28/4, UBND xã Phong Bình có quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với anh Nguyễn Hữu Hoàng vì tự ý đưa xe vào khu vực đất của ông Trần Hoàng (trú thôn Gia Môn) tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 15 để múc đất, hủy hoại đất, làm thay đổi hiện trạng thửa đất. Diện tích vi phạm trên 458 m2.

Chiếu theo điểm a, khoản 1, Điều 15 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, UBND xã Phong Bình xử phạt Nguyễn Hữu Hoàng 3,5 triệu đồng, đồng thời buộc trả lại nguyên trạng thửa đất đã bị múc trộm. Thời gian khắc phục hậu quả trong vòng 15 ngày, kể từ ngày có quyết định.

Đã quá thời hạn cam kết nhưng anh Nguyễn Hữu Hoàng vẫn chưa hoàn trả mặt bằng tại thửa đất bị múc trộm - Ảnh: Trần Tuyền
Đã quá thời hạn cam kết nhưng anh Nguyễn Hữu Hoàng vẫn chưa hoàn trả mặt bằng tại thửa đất bị múc trộm - Ảnh: Trần Tuyền
Được biết, sau 15 ngày nhưng thửa đất vẫn chưa được hoàn trả mặt bằng, ông Trần Hoàng, chủ sử dụng thửa đất đã có tờ trình gửi UBND xã Phong Bình kiến nghị chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết vụ việc, yêu cầu anh Nguyễn Hữu Hoàng hoàn trả nguyên trạng thửa đất theo đúng cam kết.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Phong Bình Nguyễn Đức Sâm cho biết thêm, ngày 18/5 UBND xã đã tổ chức làm việc với chủ sử dụng thửa đất và người vi phạm.

Tại buổi làm việc, các bên thống nhất gia hạn thêm 10 ngày cho anh Nguyễn Hữu Hoàng tiếp tục công việc san lấp, trả lại mặt bằng tại thửa đất nói trên.

“Nếu anh Nguyễn Hữu Hoàng không thực hiện theo cam kết thì UBND xã Phong Bình sẽ báo cáo lên cấp trên để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Sâm nói.

Theo ghi nhận tại hiện trường của phóng viên vào chiều 31/5, mặc dù đã quá thời gian gia hạn nhưng thửa đất của ông Trần Hoàng vẫn chưa được hoàn trả về nguyên trạng. Tại đây, lớp đất đỏ bị đào bới nham nhở, có nơi sâu gần 2 m.

Đáng nói, vị trí thửa đất mà Nguyễn Hữu Hoàng múc trộm nằm sát xác xe tăng M41 – chứng tính còn sót lại của di tích quốc gia căn cứ Dốc Miếu đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận theo Quyết định số 236/VH-QĐ ngày 12/12/1986, nằm trong cụm di tích đường mòn Hồ Chí Minh. Nếu không kịp thời khắc phục, xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến di tích lịch sử cấp quốc gia này.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai bị kỷ luật buộc thôi việc do có hành vi tham nhũng

Vân Phong |

Ngày 31/5, tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo đơn vị này vừa quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông Đào Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đakrông. Lý do là ông Thạch vi phạm pháp luật, bị TAND tỉnh Quảng Trị kết án phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo. Hành vi của ông Thạch thuộc hành vi tham nhũng, quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 2, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Không ủng hộ tiền cho thôn sẽ bị thu hồi đất nuôi tôm

Hải An |

Một số hộ dân nuôi tôm ở Thôn 8 (xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã phản ánh với phóng viên báo Quảng Trị về việc ban điều hành Thôn 8 (xã Triệu Vân) làm giấy thỏa thuận mượn đất nuôi tôm với các hộ dân nuôi tôm có những điều khoản như, bên mượn đất tự nguyện ủng hộ tiền cho thôn, nếu không “làng sẽ thu hồi lại diện tích đất đó để trồng cây dương liễu”.

Bồi đắp tình yêu đất nước qua "Tiết học biên giới"

Lê Thị Thu Thanh |

Quảng Trị có chung đường biên giới với hai tỉnh Savannakhet và Salavan của nước bạn Lào dài 179,345 km (gồm biên giới trên sông, suối và trên bộ), gồm 17 xã, thị trấn thuộc hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, với 62 vị trí/ 68 cột mốc quốc giới, 23 vị trí/ 35 cọc dấu. 

Tạm giữ phương tiện, chứng chỉ hành nghề của đối tượng trộm đất trong đêm

Hải Phi |

UBND phường Đông Lễ, TP. Đông Hà (Quảng Trị) vừa chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng TP. Đông Hà để xử lý trường hợp vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn.