Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn ODA

Bảo Bình |

Trước tình hình thực tế kết quả giải ngân vốn ODA kế hoạch năm 2022 trong quý I quá chậm, ngày 20/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng có chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Theo đó, yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn ODA, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài. Theo số liệu của Chính phủ (tại Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 8/4/2022) và của Kho bạc Nhà nước tỉnh, giải ngân vốn ODA (nguồn ngân sách trung ương và địa phương vay lại) đến hết ngày 31/3/2022 của tỉnh là 0%.

Ngoài tác động do COVID - 19, giá vật tư, vật liệu xây dựng sắt thép, cát đá, xi măng tăng cao làm cho tiến độ thi công các dự án ODA bị chậm, nguyên nhân chủ quan là một số sở, ngành, địa phương thiếu quyết tâm. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tính sẵn sàng của dự án chưa tốt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, vướng mắc do phải thực hiện hài hòa giữa thủ tục trong nước và chính sách của nhà tài trợ, các quy định pháp luật về vốn ODA còn phức tạp...

Tại Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn ODA năm 2022 đạt tỉ lệ 100% kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn ODA. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài.

Các chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để phân bổ và giải ngân vốn trong thời gian tới. Rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn ODA, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng… Phối hợp với các nhà tài trợ nước ngoài và các sở, ngành, địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là dự án trọng điểm, vốn lớn, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng dự án, tổ chức giao ban định kỳ với các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát, các địa phương liên quan để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, chủ động đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án ODA chậm, giải ngân sang dự án có tiến độ tốt, còn thiếu vốn và ưu tiên bố trí đủ vốn cho các hiệp định kết thúc năm 2022, 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp thực hiện tốt giải phóng mặt bằng các tiểu dự án ODA tại địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt vai trò, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn ODA năm 2022 của tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chiến tranh nhân dân địa phương trong cuộc tiến công chiến lược giải phóng Quảng Trị năm 1972

Đỗ Phấn Đấu |

Nhằm đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ bước sang một giai đoạn mới, tháng 8/1971, Bộ Chính trị hạ quyết tâm đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, giành thắng lợi quyết định trong năm 1972, buộc đế quốc Mỹ chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế thua.

Giới thiệu đại sách độc bản kỷ lục châu Á và kỷ lục thế giới Huyền thoại Thành Cổ Quảng Trị

Trúc Phương |

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Quảng Trị năm 2022, sáng nay 20/4, tại Thành Cổ Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tạp chí Việt Nam Hội nhập và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm giới thiệu đại sách độc bản kỷ lục châu Á và kỷ lục thế giới “Huyền thoại Thành Cổ Quảng Trị (81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa - 1972)”. 

Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ năm 1972- nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”

PV |

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ năm 1972 - nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022). Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); Đại tá, PGS, TS Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đồng chủ trì buổi họp báo.

Tích cực chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị

Kim Quy |

Những ngày tháng 4, bên cạnh việc đảm bảo tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tích cực đẩy mạnh các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022).