Công an huyện Gio Linh xử lý vụ đánh đập, làm nhục người khác

Lê Minh |

Báo Quảng Trị nhận được “đơn xin giúp đỡ” của bà Nguyễn Thị Lợi, trong đơn bà Lợi cho rằng bà bị bắt giữ trái pháp luật, bị lột áo quần và quay clip phát tán lên mạng xã hội để làm nhục. Hiện tại bà rất suy sụp, đề nghị báo chí lên tiếng để pháp luật xử lý nghiêm những người hành hung và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà.

Để vụ việc được làm rõ, ngày 9/8/2021, phóng viên Báo Quảng Trị đã trao đổi với Trưởng Công an huyện Gio Linh, Thượng tá Đỗ Duy Hải về nội dung này. Ông Hải xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận và đang xử lý thông tin tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Lợi, 42 tuổi, trú tại Khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh.

Trước đó, ngày 17/7/2021, bà Nguyễn Thị Lợi đã gửi đơn trình báo đến Công an huyện Gio Linh để tố giác hành vi bắt giữ người và làm nhục người khác đối với Bùi Thị Trang (sinh năm 1981), Bùi Thị Nhung (chưa rõ năm sinh) và Lê Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2003) cùng trú tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh.

Một hình ảnh vụ việc - Ảnh cắt từ clip
Một hình ảnh vụ việc - Ảnh cắt từ clip

Làm việc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lợi cho biết, vào chiều tối ngày 10/7/2021, bà đang ngồi trên xe máy của mình và có nói chuyện qua lại với ông Lê Văn Linh (43 tuổi, trú tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh cũng đang ngồi trên xe máy của ông Linh) tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh thì bất ngờ có 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà Lợi và quay clip tung lên mạng xã hội.

Cụ thể, Bùi Thị Trang và Bùi Thị Nhung trực tiếp khống chế bà Lợi rồi tự tay lột hết áo quần và đánh đập để cho Lê Thị Quỳnh Nhi sử dụng điện thoại quay clip. Hai người đàn ông còn lại cản trở những người dân có ý định can ngăn vụ việc. Sự việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Công an xã Gio Mỹ.

Ngay sau sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài hơn 6 phút có nội dung hai người phụ nữ khống chế, lột áo quần và đánh đập một người phụ nữ khác một cách dã man khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Bà Lợi xác nhận với phóng viên rằng, nạn nhân trong clip chính là bà.

Việc bị đánh đập, lột áo quần và quay clip phát tán lên mạng xã hội khiến bà Lợi bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần vì các đối tượng đã có hành vi xâm phạm đến thể chất, tinh thần của bà. Sau đó, bà Lợi đã gửi đơn đề nghị Công an huyện Gio Linh vào cuộc xử lý theo quy định pháp luật.

Sau hơn 1 tháng kể từ khi vụ việc xảy ra nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết. Theo bà Lợi, qua làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh, các điều tra viên đã thông tin gia đình các đối tượng trên muốn bồi thường thiệt hại để được rút đơn nhưng bà Lợi không đồng ý. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gio Linh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tài xế taxi nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Nhã Uyên |

Trưởng Công an Phường 4, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) Trương Chí Công cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, xác minh và trao trả lại tài sản cho một người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình.

Tạm đình chỉ công tác Phó cục trưởng Cục Thuế vì đi đánh golf khi giãn cách xã hội

Thanh Mai |

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Thành để xem xét kiểm điểm trách nhiệm.

Tiếp xúc với F0 khi đi đánh golf, GĐ Sở Du lịch Bình Định bị đưa đi cách ly

N.C |

Dù UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định về việc tạm dừng các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí để tập trung phòng chống dịch nhưng Giám đốc Sở Du lịch vẫn đi đánh golf rồi tiếp xúc với F0 nên đã bị đưa đi cách ly cùng 3 người khác.

Phạt 2 triệu đồng người dùng mũ cối đánh trung úy công an

PV |

Ngoài việc bị xử phạt 2 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Huy còn bị Công an quận Cầu Giấy xem xét xử lý vì hành vi chống đối, tấn công một trung úy công an.