Cuộc thi Thế hệ sáng tạo- IG 2021 đã đến vòng chung kết

Phan Tuấn Anh |

Sau một thời gian chuẩn bị, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị phối hợp với CodeGym và một số sở, ngành trong tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tổ chức cuộc thi Innovative Generation 2021 (Thế hệ sáng tạo – IG 2021).

Cuộc thi Cách mạng 4.0 hiện nay tại Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng. Mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như nông nghiệp chất lượng cao; năng lượng xanh, môi trường; thương mại, du lịch bền vững; công nghệ thông tin – tự động hóa; y dược; giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

Theo ban tổ chức, việc tổ chức cuộc thi nhằm hưởng ứng phong trào tìm kiếm, hỗ trợ và thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo cho mọi người, nhất là giới trẻ hiện nay.

Cuộc thi nhằm giúp các sinh viên có kỹ năng cần thiết để sáng tạo, khởi nghiệp, hỗ trợ cho các đề tài, ý tưởng có thêm nguồn lực cả về kinh phí lẫn nhà đầu tư để các ý tưởng có cơ hội phát triển trong thời gian tới.

 
Phần giao lưu để các bạn trẻ tham gia cuộc thi nâng cao năng lực và có cái nhìn đúng đắn hơn về nghề nghiệp, tương lai- Ảnh: T.A 

So với các cuộc thi khác, kể cả cuộc thi IG2019 trước đây cũng do Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tổ chức thì cuộc thi IG 2021 năm nay có 3 điểm khác biệt:

Thứ nhất là cơ hội học hỏi. Các bạn sẽ có cơ hội được học hỏi trong cả quá trình phát triển sản phẩm bài bản: Từ hình thành ý tưởng cho tới sản phẩm hoàn thiện. Mỗi giai đoạn đều đòi hỏi những năng lực, kỹ năng khác nhau. Khi thực hiện suốt một quá trình phát triển sản phẩm như vậy, các bạn sẽ học được rất nhiều điều bổ ích.

Thứ hai là hoạt động tập huấn online và offline (hỗ trợ để phát triển ý tưởng).

Các đội nhóm, cá nhân dự thi sẽ được tham gia các hoạt động tập huấn trực tiếp và trực tuyến trong suốt quá trình thi. Với những sản phẩm tốt, chúng tôi có thể tiến hành tư vấn sâu hơn cho từng nhóm tác giả. Một điều may mắn là cuộc thi Thế hệ sáng tạo được sự hỗ trợ của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình. Đây là cơ hội quý để các bạn trẻ tham gia cuộc thi nâng cao năng lực và có cái nhìn đúng đắn hơn về nghề nghiệp, tương lai.

Thứ ba là hỗ trợ chuyên môn, kinh phí phát triển sản phẩm. Các ý tưởng sản phẩm xuất sắc trong cuộc thi còn được hỗ trợ về chuyên môn, kinh phí để xây dựng và phát triển.

Trong lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2019, cuộc thi Thế hệ sáng tạo tìm kiếm những dự án có tính chất khởi nghiệp. Năm nay, cuộc thi nhấn mạnh hơn đến mục tiêu khơi dậy, hỗ trợ phát triển năng lực tư duy, sáng tạo của các bạn trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thế hệ sáng tạo 2021 sẽ được tổ chức thành 3 vòng gồm: Ý tưởng, sơ loại và chung kết.

Về bản chất, IG 2021 vẫn là một cuộc thi, tuy nhiên giá trị mà nó mang lại cũng có thể xem như một khóa tư vấn, hỗ trợ và đào tạo. Xuyên suốt quá trình 4 tháng diễn ra cuộc thi (từ tháng 4 đến tháng 8/2021), ban tổ chức đã tổ chức một chuỗi các buổi hội thảo, các buổi đào tạo (mặc dù trong mùa dịch) và thực hiện online với các nhóm để chia sẻ cho các bạn từ việc lên ý tưởng và thể hiện sao cho độc đáo, cho tới việc hướng dẫn các bước xây dựng, phát triển ý tưởng trở thành sản phẩm hoàn thiện. Các giảng viên, chuyên gia nhiều kinh nghiệm hướng dẫn cho các bạn trẻ vừa có thể truyền dạy kiến thức, kỹ năng, vừa có thể tâm sự, định hướng nghề nghiệp.

Lễ khai mạc cuộc thi Thế hệ sáng tạo- IG 2021- Ảnh: T.A
Lễ khai mạc cuộc thi Thế hệ sáng tạo- IG 2021- Ảnh: T.A

TS. Trương Chí Hiếu, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi Thế hệ sáng tạo sẽ được lan tỏa rộng rãi tới không chỉ trong các bạn trẻ Quảng Trị mà cả khu vực miền Trung. Từ đó, chúng ta có thể cùng nhau đào tạo ra một thế hệ trẻ đông đảo am hiểu về công nghệ, có khả năng đưa ra nhiều ý tưởng hay, tạo nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Cùng với đó, mong muốn lớn nhất của chúng tôi là đưa cuộc thi Thế hệ sáng tạo sẽ trở thành thương hiệu, sự kiện công nghệ định kỳ tại miền Trung”.

 Các ý tưởng dự án khởi nghiệp tại cuộc thi sẽ được hỗ trợ thúc đẩy phát triển ý tưởng, được ưu tiên giới thiệu với các doanh nghiệp, các tổ chức, các quỹ đầu tư cũng như giúp cho các em có một số kỹ năng lúc thuyết phục và tìm kiếm nhà đầu tư cho chính mình khi tiếp tục phát triển dự án.

Bên cạnh đó, các nhà tài trợ sẽ giúp các ý tưởng có thể đi vào trong cuộc sống mang lại giá trị cho xã hội, cộng đồng cũng như hỗ trợ các ý tưởng tham gia giới thiệu sản phẩm của mình tại các sân chơi lớn hơn như: Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2021 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của Đại học Huế.

Cuộc thi cũng đã được sự quan tâm phối hợp của nhiều đơn vị, tổ chức xã hội: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn. Đặc biệt cuộc thi đã được nhiều tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng ủng hộ như: Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA);  Hội Truyền thông số Việt Nam  - Vietnam Digital Communications Association (VDCA); Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Minh Global; Viện Môi trường và Phát triển bền vững (VESDI); Công ty Cổ phần Phân phối THE SMART LIGHT; Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC; Công ty Cổ phần Công nghệ Xác thực số (XTS) và nhiều đơn vị khác.

Vào ngày 21/8/2021, cuộc thi chung kết giữa 9 nhóm sẽ diễn ra tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Tại lễ chung kết, các nhóm sẽ thuyết trình sản phẩm trước hội đồng Ban giám khảo bao gồm các các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, khoa học và công nghệ. Bên cạnh các giải thưởng của cuộc thi, các nhà tài trợ cũng sẽ xem xét và trao Giải ý tưởng xuất sắc, Giải tiềm năng nông nghiệp 4.0, Giải ứng dụng giáo dục…

Danh sách 9 ý tưởng lọt vào vòng chung kết:

1. Công nghệ GIS cho Giáo dục di sản, Phan Thị Hoa Lợi (Trường THPT Cam Lộ, Quảng Trị)

2. Ứng dụng Deep Learning vào quá trình chẩn đoán, phân tích và phát hiện các tổn thương ở võng mạc do bệnh lý đái tháo đường, nhóm LQD-DeepDR gồm bốn thành viên đến từ  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

3. Hệ thống cảnh báo ngã và hỗ trợ người cao tuổi, nhóm hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

4. Mô hình hệ thống nhà kính tự động của tác giả Trần Quốc Hùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn,)

5. Sử dụng dòng chip ARM để phát triển hệ điều hành máy CNC thay thế cho máy tính chạy Windows, tác giả Tưởng Anh Vũ (Công ty TNHH Davics)

6. Máy bay phun thuốc trừ sâu, nhóm Hoàng Kim (hai bạn học sinh từ Trường THPT thị xã Quảng Trị)

7. Website Call Video, tác giả Lê Phước Nguyên (Trường THPT Gio Linh, Quảng Trị)

8. Ứng dụng an toàn bom mìn – Mines Shield-nhóm LQD - QHShield (hai học sinh đến từ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

9. Mô hình xây dựng nông trại 4.0, tác giả Lê Đức Cường (Trường THCS và THPT Tân Lâm, Cam Lộ)

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Huế tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)

Thanh Hương |

Sở Du lịch công bố tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) với chủ đề “Huế - Kinh đô ẩm thực” bắt đầu từ tháng 8.2021.

Hướng Hóa: Trao giải cuộc thi ảnh “Ấm áp gia đình Việt”

Kăn Sương |

Ngày 26/7/2021, UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Ấm áp gia đình Việt” cho 12 tác phẩm xuất sắc.

Hướng Hóa: Phát động cuộc thi ảnh “Ấm áp gia đình Việt”

Kăn Sương |

Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm  ngày Gia đình Việt Nam, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa phát động cuộc thi ảnh với chủ đề: “Ấm áp gia đình Việt”.

TS Hoàng Thị Đông Quỳ xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi khoa học quốc tế

Diệu Thuần |

Với hướng nghiên cứu vật liệu tổng hợp, TS Hoàng Thị Đông Quỳ xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi Giải thưởng Khoa học ASEAN-Hoa Kỳ năm 2021.