Đà Nẵng ghi nhận 28 ca mắc "vi khuẩn ăn thịt người", 2 ca tử vong

Minh Ánh |

Theo ghi nhận, chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, bệnh viện Đà Nẵng có 28 ca bệnh liên quan đến "vi khuẩn ăn thịt người", trong đó có 2 ca tử vong.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh Whitmore, thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người" gia tăng đột biến trong tháng 10 và tháng 11.

Bệnh nhân nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”. Ảnh: LDO
Bệnh nhân nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”. Ảnh: LDO

Theo bác sĩ Nhân, từ đầu tháng 10 đến ngày 25.11, bệnh viện Đà Nẵng đã ghi nhận 28 ca bệnh. Tổng số bệnh nhân từ đầu năm 2020 đến nay là 31 ca. Trong đó, có 2 bệnh nhân tử vong do có bệnh nền nặng.

Bác sĩ cho biết: "Các ca bệnh này chủ yếu đến từ Quảng Nam, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Tất cả các ca bệnh này đều có kết quả cấy dịch cơ thể như máu, mủ ổ áp xe, nước tiểu… dương tính với Whitmore".

Khuyến cáo người dân về căn bệnh này, Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học nhiệt đới - bệnh viện Đà Nẵng cho biết, người dân nên hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, bao gồm đất, nước, bùn lầy, đặc biệt là những nơi có ô nhiễm nặng.

Trước đó, ghi nhận số ca mắc bệnh Whitmore đang gia tăng mạnh mẽ ở các tỉnh miền Trung sau khi mưa lũ, chỉ tính riêng tỉnh Quảng Trị vừa qua cũng đã ghi nhận 30 người mắc bệnh liên quan đến "vi khuẩn ăn thịt người", trong đó, có 4 ca tử vong.

Mùa mưa lũ là điều kiện thuận lợi cho bệnh Whitmore phát triển. Do đó, cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu nghi ngờ mắc phải có các triệu chứng của bệnh Whitmore, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, phát hiện vi khuẩn gây bệnh và điều trị kịp thời.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Quảng Trị chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh Whitmore

Thanh Thủy |

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, sau các đợt lũ liên tiếp, số ca bệnh Whitmore trên địa bàn tăng đột biến do nước lũ phát tán vi khuẩn gây bệnh ở nhiều nơi.

Bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”: 9 người quê Quảng Trị mắc bệnh

Hưng Thơ |

Phần lớn các bệnh nhân quê tỉnh Quảng Trị mắc bệnh “vi khuẩn ăn thịt người” được các cơ sở y tế tại địa phương chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Khám bệnh và tặng quà cho gần 1.000 người dân xã Hướng Lộc

Q.H |

Ngày 21/11/2020, đoàn công tác của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" tăng cao sau bão lũ

Phúc Đạt |

Sau bão lũ, số lượt bệnh nhân mắc bệnh Whitmore (bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến với gần 30 ca.