Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân:

Dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Minh Đức |

Ngày 15/11, đoàn công tác lãnh đạo Đảng và Nhà nước do UVTƯ  Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (LSQG)Trường Sơn, Đường 9 và đến thăm chức sắc tôn giáo tại Chùa Cam Lộ.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương cùng tham dự lễ. 

Tại Nghĩa trang LSQG Trường Sơn và Nghĩa trang LSQG Đường 9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến, giành độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang thỉnh chuông tại Nghĩa trang LSQG Đường 9 - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang thỉnh chuông tại Nghĩa trang LSQG Đường 9 - Ảnh: MĐ

 Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm tại các nghĩa trang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đi thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến những người con ưu tú của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9 - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9 - Ảnh: MĐ

 Đến thăm chức sắc tôn giáo tại Chùa Cam Lộ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời hỏi thăm sức khỏe cũng như hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua; đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự tri ân, trân trọng đối với sự đồng hành, đóng góp của chức sắc, tăng ni, phật tử vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9 - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9 - Ảnh: MĐ

 Phó Chủ tịch nước mong muốn Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị và các chức sắc, tăng ni phật tử Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó, có nhiều đóng góp hơn nữa cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự phát triển chung của quê hương, đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử luôn sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động; bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp; thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Trường Sơn - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Trường Sơn - Ảnh: MĐ

 Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các thành viên trong đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Chùa Cam Lộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Trường Sơn- Ảnh: MĐ ​
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Trường Sơn- Ảnh: MĐ ​

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Quảng Trị: Phát huy tinh thần Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào trong đổi mới

Nguyên Lý |

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Trải qua 50 năm (23/3/1971- 23/3/2021), giá trị lịch sử của Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào vẫn luôn in đậm trong lòng người dân Quảng Trị, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Ký ức Đồi Không tên

Hạnh Quỳnh-Hiền Hạnh |

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quốc lộ 9 hay Đường 9 tuyến đường huyền thoại về ý chí, khát vọng độc lập-tự do-thống nhất đất nước.

Tổ chức Hội thảo Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào năm 1971

Hưng Thơ |

Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào năm 1971 đã tạo ra cục diện và thời cơ mới đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phát triển đến thắng lợi hoàn toàn. Những kinh nghiệm, bài học đúc rút từ chiến thắng này có giá trị lịch sử và hiện thực, là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Quảng Trị: Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đường 9-Nam Lào

Thanh Thủy |

Chiến thắng Đường 9-Nam Lào vào ngày 23/3/1971 có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, Lào, Campuchia.