Đề xuất hỗ trợ tỉnh Quảng Trị kết nối tiêu thụ nông sản

Thanh Trúc |

Trước thực trạng sản phẩm nông sản như tinh bột sắn, cà phê nhân, hồ tiêu, chanh leo, chuối quả tươi, cao chè vằng, các mặt hàng thủy hải sản, thịt gia cầm... đang bước vào vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn về đầu ra do ảnh hưởng của COVID - 19, Sở Công thương Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Công thương, sở công thương các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ tỉnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, gỡ khó cho người dân.

Với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tỉnh Quảng Trị đã hình thành và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn.

Sản lượng chuối mật mốc ước khoảng 40-50 tấn/ngày-Ảnh: Thanh Trúc​
Sản lượng chuối mật mốc ước khoảng 40-50 tấn/ngày-Ảnh: Thanh Trúc​

Đến nay, diện tích rừng trồng sản xuất của tỉnh đạt 81.930 ha, diện tích chuyên canh cà phê chè Cartimo đạt hơn 5.100 ha, đã xây dựng thương hiệu "Cà phê Khe Sanh". Diện tích cây hồ tiêu đạt hơn 2.500 ha đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra có trên 4.500 ha chuối, 40 ha cây dược liệu, hơn 12.000 ha sắn … Đối với mặt hàng thủy sản, sản lượng khai thác thủy sản hằng năm khoảng 24.000 tấn.

Theo ước tính, nguồn cung ứng các mặt hàng nông sản trên địa bàn đủ đáp ứng nhu cầu thu mua với khối lượng lớn của các doanh nghiệp. Cụ thể, ở thời điểm này, sản lượng chuối mật mốc ước khoảng 40-50 tấn/ngày, chanh leo quả tươi 20 - 25 tấn/tháng, cà phê nhân chất lượng cao hiện có khoảng 21 tấn, hạt tiêu khô có 220 tấn, tinh bột sắn còn 37.500 tấn, vỏ bời lời, vỏ quế, đót khô khoảng 700 tấn…Ngoài ra, hiện có khoảng 12.187 tấn mặt hàng thủy sản khai thác biển, 811 tấn hải sản khai thác nội đồng và 1.155 tấn tôm thẻ, cá đang gặp khó khăn về đầu ra.

Trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, dự báo việc tiêu thụ hàng nông sản sẽ còn khó khăn do nhu cầu xuất khẩu giảm, thị trường quốc tế chưa thể phục hồi thì mở rộng thị trường nội địa sẽ là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp có hiệu quả nhất. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

10 tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo cuộc thi sáng tác logo Triệu Phong

Thu Hiền |

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Triệu Phong. Ngày 08/5/2020, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Triệu Phong tiến hành chấm vòng sơ khảo để chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo của cuộc thi. 

Bộ Y tế trả lời việc khi nào Việt Nam công bố hết dịch COVID-19

Thùy Giang |

Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng đến khi nào Việt Nam có thể công bố hết dịch COVID-19? Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có những phân tích cụ thể.

Việt Nam bước sang ngày 23 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

PV |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 9/5, tức đã 23 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ tướng đồng ý bỏ quy định giãn cách trong trường học

Quang Vũ |

Sáng 7/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh cả nước đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh và bắt đầu trạng thái bình thường mới. Tại cuộc họp, Thủ tướng đã đưa ra một số biện pháp nới lỏng mới, trong đó có việc "không còn tình trạng giãn cách trong trường học".