Đông Hà: Cưỡng chế 3 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại phường Đông Lương

Diệu Luyến – Đình Tuấn |

Ngày 15/12, TP. Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức cưỡng chế đối với 3 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và gây mất an toàn giao thông đường thủy tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương.


3 trường hợp xây dựng công trình vi phạm phá vỡ quy hoạch khu vực, gây mất an toàn hành lang giao thông đường thủy và giao thông đường thủy dọc Sông Vĩnh Phước, gồm các hộ: ông Phan Thanh Thọ, ông Ngô Linh và ông Nguyễn Văn Tính.

Các hộ này bắt đầu triển khai xây dựng cuối năm 2019, qua kiểm tra phát hiện có sai phạm, Đội Trật tự xây dựng, các đơn vị liên quan, UBND phường Đông Lương, tổ chức đoàn thể đã nhiều lần nhắc nhở, tuyên truyền, thuyết phục nhưng 3 hộ gia đình không chấp hành biện pháp xử lý hành chính bằng khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu…

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế đối với 3 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng ở phường Đông Lương - Ảnh: Đình Tuấn
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế đối với 3 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng ở phường Đông Lương - Ảnh: Đình Tuấn

Sau khi UBND thành phố thành lập hội đồng cưỡng chế và ban kế hoạch cưỡng chế, các cơ quan chức năng, UBND phường Đông Lương đã tiến hành làm việc, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc tuyên truyền, vận động nên 3 hộ vi phạm đã đồng ý với kế hoạch cưỡng chế, tự giác tháo dỡ một số hạng mục công trình vi phạm nhưng chưa triệt để.

Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị, UBND thành phố Đông Hà đã quyết định cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm của 3 hộ này để trả lại hiện trạng ban đầu. Công tác cưỡng chế đã diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Nhiều thanh thiếu niên tụ tập rồi đua xe gây mất trật tự công cộng

Hải Phi |

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên thường tụ tập sau đó phóng xe, tẹt pô, rú ga, bấm còi inh ỏi đuổi nhau gây mất trật tự công cộng, an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân sống quanh khu vực mà các thanh thiếu niên thực hiện và người đang tham gia giao thông.

Xử lý 142 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Lê Minh |

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Trị, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Kinh tế ban đêm: Giữ gìn các giá trị văn hóa, an ninh trật tự

PV |

Kinh tế ban đêm sẽ được tập trung đẩy mạnh nhằm nâng cao thu nhập và đời sống của người dân địa phương; hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực với bảo tồn các giá trị văn hóa...

Nhiều thanh thiếu niên tụ tập rồi đua xe gây mất trật tự công cộng

Hải Phi |

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên thường tụ tập sau đó phóng xe, tẹt pô, rú ga, bấm còi inh ỏi đuổi nhau gây mất trật tự công cộng, an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân sống quanh khu vực mà các thanh thiếu niên thực hiện và người đang tham gia giao thông.