Đưa người nhập cảnh trái phép vào biên giới với giá 1 triệu đồng/người

Đình Tiến |

Ngày 2/12/2020, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào biên giới.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép, vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 28/11/2020 tại bến sông Sê Pôn thuộc Bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp Phòng PCMT&TP phát hiện bắt quả tang 01 đối tượng người Lào dùng phương tiện đò máy chở 02 người Việt Nam nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
 
  Chốt phòng chống dịch COVID-19 của Bội đội Biên phòng Quảng Trị ở biên giới Việt- Lào.

Tại hiện trường, đối tượng Híp (sinh năm 1990), trú tại Bản Huội San, cụm Bản Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào khai nhận đã sử dụng đò gắn máy để vận chuyển và đưa dẫn 02 người gồm: Nguyễn Văn Lệ (SN 1986), trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1993), trú tại thôn Mộc Thượng 2, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ bến sông Sê Pôn thuộc Bản Huội San, cụm Bản Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào nhập cảnh trái phép về Việt Nam lấy tiền công.

Qua điều tra, 03 đối tượng, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng truy xét nóng đối tượng Lê Thị Liên (SN 1976), trú tại khóm Tây 9, thị trấn Lao Bảo là đối tượng có vai trò tổ chức, môi giới cho Lệ, Nghĩa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khai thác đến nay đối tượng Liên đã nhận đưa người qua biên giới, Đồn CKQT Lao Bảo ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Liên và đã được VKSND huyện Hướng Hóa phê chuẩn.

Đây là đường dây tổ chức, môi giới đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép hoạt động trong thời gian dài gây mất tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo điều tra, mở rộng bắt giữ các đối tượng liên quan; tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TAGS

Giúp dân gặt lúa sau bão

Phan Vĩnh – Nguyễn Khiêm |

Ảnh hưởng của bão số 5 gây ra, trên địa bàn xã Ba Nang, Tà Long (Đakrong, Quảng Trị) đã có những thiệt hại ban đầu, các chiến sỹ biên phòng Đồn biên phòng Ba Nang đã cùng người dân khắc phục hậu quả cơn bão.

Dọn bùn, thông đường cho dân đi sau khi nước rút

Phan Vĩnh- Yên Mã Sơn |

Do ảnh hưởng bão số 5, một số cầu tràn ở địa bàn vùng Lìa huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) nước dâng cao làm chia cắt các xã.

Xúc động hình ảnh lính biên phòng giúp dân phòng chống bão số 5

Công Điền |

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ động giúp dân đưa tàu lên bờ, cất trữ cá, thu dọn ngư lưới cụ...