Hà Nội: Phát hiện người nước ngoài trồng cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Nguyễn Thắng |

Qua kiểm tra diện tích đất khoảng 3.000m2 tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy, lực lượng Công an đã thu giữ 115 cây cần sa tươi với trọng lượng 34kg và 40,268g cần sa khô.

Ngày 8/6, nguồn tin từ Công an quận Long Biên cho biết qua công tác nắm địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Long Biên, Hà Nội) phối hợp với Công an phường Ngọc Thụy vừa phát hiện một đối tượng người nước ngoài trồng cần sa và tàng trữ trái phép chất ma tuý (cần sa khô) tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy.

Cây cần sa được đối tượng người nước ngoài trồng tại bãi giữa sông Hồng. (Nguồn: cand.com.vn)
Cây cần sa được đối tượng người nước ngoài trồng tại bãi giữa sông Hồng. (Nguồn: cand.com.vn)

Cụ thể, vào ngày 5/6, qua kiểm tra diện tích đất khoảng 3.000m2 tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy, lực lượng Công an đã thu giữ 115 cây cần sa tươi với trọng lượng 34kg và 40,268g cần sa khô.

Qua điều tra bước đầu, Công an quận Long Biên đã xác định được danh tính đối tượng người nước ngoài trồng cần sa và tàng trữ trái phép chất ma tuý (cần sa khô) là Tiberghien Frederec (sinh năm 1966), quốc tịch Pháp, tạm trú và làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lavie Vũ Linh, xã Vũ Linh (Yên Bình, Yên Bái).

Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

 (Nguồn: TTXVN)

Phát hiện vườn cần sa trên nóc một ngôi nhà

Thanh Mai |

Lực lượng chức năng xác định trần tầng 1 của ngôi nhà trồng 26 cây cần sa, chiều cao từ 30 đến 40 cm.

Đặt mua hạt cần sa trên Facebook đem về trồng tại nhà

Phúc Đạt |

Công an vừa bắt một đối tượng đặt mua hạt cần sa trên Facebook rồi về trồng tại nhà.

Mua hạt cần sa qua Facebook về trồng tại nhà

Phúc Đạt |

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 1 đối tượng mua cần sa về trồng tại nhà.

Tạm giữ đối tượng trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa

Hoài Thu |

Sau khi kiểm đếm, vườn rẫy của đối tượng Bảo có tổng cộng 1.012 cây cần sa, trong đó cây cao nhất là 1,2m và cây thấp nhất là 8cm.