Mua hạt cần sa qua Facebook về trồng tại nhà

Phúc Đạt |

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 1 đối tượng mua cần sa về trồng tại nhà.

Ngày 19.1, trung tá Phùng Thế Anh - Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang đối tượng trồng cần sa tại nhà và hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ.

Trước đó, vào lúc 12h30 ngày 18.1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an xã Phú Thuận, huyện Phú Vang kiểm tra nơi ở của Nguyễn Trường Giang (SN 2005, trú thôn An Dương 2, xã Phú Thuận).

Số cây cần sa đối tượng Giang trồng ở nhà được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: BĐBP.
Số cây cần sa đối tượng Giang trồng ở nhà được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: BĐBP.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Giang đang trồng 4 cây cần sa, mỗi cây cao từ 10 - 20cm. Khám xét nơi ở của Giang, lực lượng chức năng phát hiện thêm 9 hạt cần sa chưa trồng.

Qua đấu tranh, đối tượng Giang khai nhận đã mua hạt cần sa qua mạng xã hội Facebook để đưa về nhà trồng thử.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Bokeo bắt giữ hơn 5 triệu viên ma túy tổng hợp

Tổng hợp |

Công an tỉnh Bokeo, miền Bắc Lào vừa tiến hành triệt phá đường dây vận chuyển lượng lớn chất ma túy trên địa bàn.

Tạm giữ đối tượng trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa

Hoài Thu |

Sau khi kiểm đếm, vườn rẫy của đối tượng Bảo có tổng cộng 1.012 cây cần sa, trong đó cây cao nhất là 1,2m và cây thấp nhất là 8cm.

Savannakhet bắt giữ hơn 450kg cần sa

Tổng hợp |

Ngày 9/12 vừa qua, lực lượng biên phòng tỉnh Savannakhet phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra khám xét một căn nhà trên địa phận bản Phackha, thành phố Kaysone Phomvihane tỉnh Savannakhet.

7 người Lào bị bắn chết liên quan đến hoạt động cần sa trái phép tại Mỹ

Tổng hợp |

Nhà chức trách bang California, Mỹ phát hiện 7 nạn nhân được cho là người Lào bị giết tại một khu vực nông thôn hoạt động trồng cây cần sa bất hợp pháp.