Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị sẽ được tổ chức trực tuyến ngày 1/5/2022

Thanh Hải |

Ngày 17/3, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1972-2022). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên; Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Lê Tất Thắng dự buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang khái quát vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trong xây dựng thế trận lòng dân, phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng giải phóng tỉnh Quảng Trị cũng như quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết xây dựng lại quê hương Quảng Trị sau 50 năm đổi mới, phát triển. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.T.H
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.T.H

Nhấn mạnh  vị trí chiến lược của tỉnh Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ vừa xây dựng, bảo vệ miền Bắc XHCN ở đặc khu Vĩnh Linh và giải phóng quê hương ở bờ Nam sông Bến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang mong muốn qua hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị sẽ làm tốt công tác quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đặt vị trí của tỉnh Quảng Trị trong chiến lược quốc phòng - an ninh, chiến lược phòng thủ quốc gia, để từ đó giúp cho tỉnh có định hướng phát triển với khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp và tri ân công lao của những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu hy sinh đang nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Tiếp tục làm sâu sắc hơn ý nghĩa việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet và Salavan nói riêng... Tỉnh Quảng Trị cam kết chỉ đạo xây dựng kế hoạch để hội thảo diễn ra thành công.

Theo kế hoạch, hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị sẽ được Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức ngày 1/5/2022 theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu chính tỉnh Quảng Trị kết nối với 14 điểm cầu trong toàn quân đội. Nội dung hội thảo có trên 100 bài tham luận với chủ đề  “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 - Mốc son lịch sử 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. Đây là hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng có số lượng bài tham luận nhiều nhất từ trước đến nay.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội thảo về phát triển du lịch Hướng Hoá sẽ tổ chức vào tháng 3

Xanh EWEC |

Ngày 22/2/2022, bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Văn hoá- Thông tin huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo về phát triển du lịch Hướng Hoá.

Hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân”

Phạm Mỹ Hạnh |

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Tổng hội Xây dựng đồng chủ trì hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân”.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 tìm kiếm giải pháp trước thách thức mới

PV |

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 với chủ đề “Nhìn lại quá khứ vì một tương lai tươi sáng hơn”.

Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục trung học trên địa bàn huyện Hướng Hóa và Đakrông

Tú Linh |

Ngày 28/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức hội thảo trực tuyến với các điểm cầu của ngành giáo dục và đào tạo 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trung học tại 2 địa phương trên.