Huyện Gio Linh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Minh Đức |

Ngày 1/4, huyện Gio Linh (Quảng Trị) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các huyện Tân Kỳ (Nghệ An), Yên Định (Thanh Hóa), An Dương (TP.Hải Phòng), TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cao) và đông đảo cán bộ, Nhân dân huyện Gio Linh dự lễ.


Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng khái quát truyền thống anh hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc; quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

Năm 1972, cùng với toàn tỉnh, quân và dân Gio Linh bừng bừng khí thế, mở các đợt tấn công dồn dập vào các căn cứ của địch, đập tan toàn bộ hệ thống phòng ngự, quét sạch quân thù, giải phóng hoàn toàn huyện Gio Linh vào ngày 2/4/1972.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gio Linh - Ảnh: M.Đ
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gio Linh - Ảnh: M.Đ

50 năm sau ngày giải phóng, quê hương Gio Linh đã có nhiều bước tiến trên con đường phát triển: nền kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá, liên tục trong các năm đạt trên 12%; năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi không ngừng tăng; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại-dịch vụ, du lịch phát triển; văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu nổi bật; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng-an ninh được tăng cường… Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân ngày càng được tăng cường; các tầng lớp nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới trên quê hương, đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Gio Linh, huyện bờ Nam sông Bến Hải - vĩ tuyến 17, một vùng quê địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, nơi đây đằng đẵng hơn 20 năm với biết bao niềm thương, nỗi nhớ và khát vọng thống nhất non sông. Ngày 2/4/1972, huyện Gio Linh hoàn toàn giải phóng… đã góp phần quan trọng để giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị vào ngày 1/5/1972.

Chiến thắng lịch sử này là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước; những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Cửa Việt, Quán Ngang… và mỗi tên đất, tên làng của Gio Linh đã viết nên bản hùng ca bất tử, làm lay động tình cảm của hàng triệu con tim cả nước và bạn bè yêu chuộng hòa bình khắp thế giới.

50 năm sau ngày giải phóng, Gio Linh từ trong hoang tàn, đổ nát đã từng bước hồi sinh và vươn mình khởi sắc, khoác lên mình diện mạo mới. Những kết quả đạt được trong 50 năm qua càng chứng minh cho sức sống mãnh liệt, được tôi luyện qua cuộc chiến tranh vệ quốc, ý chí vượt khó của các thế hệ người dân Gio Linh.

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: MĐ
Một số tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: MĐ
Một số tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: MĐ
Một số tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: MĐ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà huyện Gio Linh đã giành được trong 50 năm qua.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới, Gio Linh được xác định là địa bàn có vị trí hết sức quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần nhận diện rõ cơ hội, cộng hưởng và chuyển mình trong triển khai các dự án động lực. Trong đó, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng tâm, trọng điểm.

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận TQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn xã hội.

Đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài tỉnh; các bộ, ngành trung ương và bà con quê hương Gio Linh đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc bằng tinh thần và trách nhiệm hãy hướng về quê hương, tiếp tục dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gio Linh những tình cảm, sự cổ vũ, động viên, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần, xây dựng Gio Linh ngày càng giàu đẹp, cùng với cả tỉnh, cả nước tiến lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gio Linh.

UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi lãng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gio Linh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khai mạc Hội chợ thương mại kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Gio Linh

Phan Bảo Phú |

UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) vừa tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm thương mai - dịch vụ huyện Gio Linh nhằm chào mừng kỷ niệm 50 giải phóng huyện Gio Linh (2/4/1972 - 2/4/ 2022). 

Phát hiện, xử lý an toàn nhiều vật liệu nổ ở huyện Gio Linh

Trường Nguyên |

Ngày 9/2, thông tin từ Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy/Dự án RENEW (NPA/RENEW) cho biết, Đội rà phá hiện trường của dự án vừa phát hiện và tiến hành xử lý số lượng lớn vật liệu nổ ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh.

Đón xuân đầm ấm, vui tươi trên địa bàn huyện Gio Linh

Hoài An |

Những ngày tết Nguyên đán Nhâm Dần, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cho Nhân dân đón Tết an toàn, đầm ấm, vui tươi, qua đó, củng cố thêm niềm tin, sự quyết tâm, phấn đấu nhằm gặt hái được nhiều thắng lợi mới trong năm 2022...

Gio Linh: Tổ chức Giải cờ tướng, bóng bàn, billiards và viết thư pháp xuân Nhâm Dần

Minh Đức |

Ngày 4/2, huyện Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức Giải cờ tướng, bóng bàn, billiards trong Chương trình thi đấu Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VII, năm 2021-2022 và viết thư pháp xuân Nhâm Dần.