Khai mạc giải bóng đá thanh niên Đông Hà năm 2020

Hoài Nhung |

Sáng nay 27/6/2020, Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà  (Quảng Trị) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể dục thể thao TP.Đông Hà tổ chức khai mạc giải Bóng đá nam thanh niên TP.Đông Hà năm 2020.

Tham dự giải có 240 cầu thủ đến từ 20 đội bóng đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố. 20 đội bóng được chia làm 5 bảng A, B, C, D và E, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 5 đội bóng có số điểm cao nhất ở 5 bảng và 3 đội có số điểm cao nhì có thành tích xuất sắc nhất vào thi đấu vòng tứ kết, vòng bán kết, chung kết.

Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội bóng và đội ngũ trọng tài - Ảnh: Minh Đức
Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội bóng và đội ngũ trọng tài - Ảnh: Minh Đức

Giải Bóng đá nam thanh niên TP.Đông Hà năm 2020 là một trong những hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời nhằm xây dựng mối quan hệ, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ sở đoàn; tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, thể hiện niềm đam mê và tài năng bóng đá, qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển sâu rộng trong đoàn viên thanh niên.

Giải Bóng đá nam thanh niên TP.Đông Hà năm 2020 diễn ra từ ngày 27/6-5/7/2020 tại Sân bóng đá cỏ nhân tạo Lê Lợi, TP.Đông Hà.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

Nguyên Đồng |

 

Ngày 26/6/2020, Huyện ủy Vĩnh Linh công bố quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm đối với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị) Trần Hữu Dực.

Những lô lợn thịt đầu tiên nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo

YMS |

Ngày 26/6/2020, ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng (khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, lô lợn thịt đầu tiên của công ty đã về đến Việt Nam.

Khô hạn kéo dài, nhiều diện tích lúa ở Hướng Hóa có nguy cơ mất trắng

Hoàng Hùng |

Nắng nóng, hạn hán kéo dài làm cho nhiều diện tích lúa đã gieo trồng ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lâm vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ mất trắng, hàng chục hecta đất lúa khô hạn không thể gieo cấy vụ Hè Thu.

Cuộc thi tìm hiểu về “Văn hoá ẩm thực trên Hành lang Kinh tế Đông – Tây”

BBT |

Hành lang Kinh tế Đông – Tây đi qua 4 nước gồm: Myanma, Thái Lan, Lào và Việt Nam (East-West Economic Corridor - EWEC). Ở địa phận Việt Nam, EWEC đi qua các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.