Khánh thành 2 Thư viện thân thiện tại huyện Đakrông và TP. Đông Hà

Văn Tiến |

Ngày 16/11, Văn phòng dự án tổ chức Zhi -San Foundation tại Việt Nam phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Trị, huyện Đakrông và TP. Đông Hà tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng thư viện thân thiện tại Trường THPT Đakrông và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Đông Hà.

Hai thư viện được đầu tư xây dựng với kinh phí 330 triệu đồng, trong đó dự án Zhi -San Foundation hỗ trợ 230 triệu đồng, nguồn đối ứng của địa phương là 100 triệu đồng. Tại huyện Đakrông, đây là mô hình thư viện bậc THPT đầu tiên do Zhi -San Foundation hỗ trợ.

Cắt băng khánh thành Thư viện thân thiện tại Trường THPT Đakrông-Ảnh: Văn Tiến
Cắt băng khánh thành Thư viện thân thiện tại Trường THPT Đakrông-Ảnh: Văn Tiến

Mô hình Thư viện thân thiện nhằm giúp học sinh phát triển thói quen đọc, cùng với việc phát triển kỹ năng đọc để trở thành người đọc độc lập. Mô hình tập trung vào những nội dung cốt lõi sau: Xây dựng và triển khai quy trình thiết lập Thư viện thân thiện; tổ chức các hoạt động đọc, khuyến khích đọc nhằm xây dựng văn hóa đọc ở nhà trường, gia đình và cộng đồng; xây dựng năng lực, duy trì và phát triển bền vững thư viện.

Theo đó, Thư viện được sắp xếp thân thiện để học sinh tiếp cận sách dễ dàng, sách được phân loại theo trình độ đọc của từng lứa tuổi, tổ chức tiết đọc tại thư viện hằng tuần cho học sinh và học sinh được khuyến khích mượn sách về nhà; tổ chức ngày hội đọc sách cho giáo viên, học sinh và cộng đồng. Đây là món quà hết sức ý nghĩa nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thư viện tỉnh cấp, đổi 300 thẻ mới cho độc giả trong 9 tháng đầu năm 2022

Trúc Phương |

Ngày 20/9, đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Thư viện tỉnh để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022; tổ chức bộ máy, đội ngũ biên chế; người lao động; tình hình tự chủ tài chính của đơn vị. 

Thư viện nhỏ của Linh

Ngọc Trang |

Ở miền núi, điều kiện tham gia các hoạt động khuyến đọc cũng như sưu tầm các loại sách còn nhiều khó khăn so với đồng bằng. Tuy nhiên, với tình yêu đặc biệt dành cho sách, em Lê Nguyễn Bảo Linh, 11 tuổi, ở thôn Tân Thuận, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xây dựng khá thành công mô hình “Thư viện nhỏ” ở nhà mình. Việc làm của em thể hiện tinh thần đam mê đọc, khám phá tri thức thông qua sách và lan tỏa giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong cộng đồng tại địa phương.

Hơn 800 triệu đồng xây dựng nhà Tổ công tác và thư viện ở biên giới

Phan Bảo Phú |

Ngày 05/06/2022 Đồn Biên phòng Hướng Lập tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tổ công tác địa bàn- thư viện biên giới tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Khai trương thư viện số và dịch vụ công mượn trả sách trực tuyến

Kăn Sương |

Ngày 18/5, Thư viện tỉnh Quảng Trị tổ chức khai trương thư viện số và dịch vụ công mượn trả sách trực tuyến.