Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc, trong đó có 1 chiến sỹ công an

Trần Tuấn |

Ngày 1.6, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội đánh bạc. Trong đó, có 1 chiến sỹ công an.

Theo đó, thượng úy Đặng Quốc Nhật - Đội Phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, danh tính các bị can gồm: Hoàng Hữu Bảo (32 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên); Nguyễn Hữu Nga (32 tuổi, trú thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên); Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Văn Tài (32 tuổi, trú thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Hoàng Anh (31 tuổi, trú tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên); Lê Đình Văn (42 tuổi, trú thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên); Lê Văn Luận (33 tuổi, trú thôn 10, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên); Trần Bảo Vinh (34 tuổi, trú tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên); Trần Minh Nghĩa (29 tuổi, trú tổ 9, thị trấn Cẩm Xuyên); Võ Văn Tý (27 tuổi, trú tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh); Biện Văn Tuân (38 tuổi, trú thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên).

7 trong số 11 bị can đánh bạc bị Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố. Ảnh: Trần Tuấn.
7 trong số 11 bị can đánh bạc bị Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố. Ảnh: Trần Tuấn.

 Trong số 11 bị can trên, có 3 bị can bỏ trốn đang bị Công an huyện Cẩm Xuyên truy nã gồm: Trần Bảo Vinh, Trần Minh Nghĩa và Võ Văn Tý.

Các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc bị bắt tối 17.5. Ảnh công an cung cấp.
Các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc bị bắt tối 17.5. Ảnh công an cung cấp.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 17.5, Công an huyện Cẩm Xuyên đã đột nhập vào phòng 402 khách sạn Đông Vinh (ở tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên) đã bắt giữ 13 đối tượng trong vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ tang vật là 70,5 triệu đồng và một số tang vật liên quan khác.

Vụ việc, hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan khác và tiếp tục mở rộng truy xét thêm.

Tang vật vụ đánh bạc. Ảnh công an cung cấp.
Tang vật vụ đánh bạc. Ảnh công an cung cấp.

Đánh nói, theo xác nhận của lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên, trong số 11 bị can trên, có bị can Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là chiến sỹ công an một huyện ở Hà Tĩnh.

(Nguồn: Báo Lao Động)

Bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”

Trần Khôi |

Ngày 20/5/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật đối với 8 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”. 

Vụ 3 cán bộ và 2 chủ doanh nghiệp đánh bạc: Phạt 200 triệu đồng

Lê Minh |

TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên toà xét xử và tuyên án phạt 3 cán bộ huyện Đakrông cùng 2 chủ doanh nghiệp trong vụ án đánh bạc xảy ra trên địa bàn huyện Đakrông bằng hình thức phạt tiền.

Hoàn thành cáo trạng truy tố 3 cán bộ và 2 giám đốc doanh nghiệp đánh bạc

Lê Minh |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn thành cáo trạng và ra quyết định truy tố đối với 5 đối tượng về hành vi đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện hồ sơ vụ việc đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chuyển cho Tòa án nhân dân tỉnh để chuẩn bị xét xử. 

Tổng cục Thuế lên tiếng vụ cán bộ thuế ở Quảng Trị bị khởi tố vì đánh bạc

Cao Nguyên |

Liên quan đến việc cán bộ thuộc Chi cục Thuế huyện ĐaKrông (Quảng Trị) bị công an bắt quả tang đang đánh bạc, Tổng cục Thuế cho biết, đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan công an, xử lý nghiêm nếu cán bộ vi phạm pháp luật.