Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Trường Sa

Tiên Minh |

Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ ở thị trấn Trường Sa cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo đúng tiến độ.

Ngày 12/4, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của quân và dân thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác UBND tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với quân và dân trên đảo Trường Sa sau buổi kiểm tra. (Ảnh: TTXVN phát)
Đoàn công tác UBND tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với quân và dân trên đảo Trường Sa sau buổi kiểm tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa và các đơn vị Vùng 4 Hải quân đóng quân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của chính quyền, quân, dân thị trấn Trường Sa thời gian qua.

Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra; quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của quân, dân trên đảo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, phát động các phong trào thi đua, xây dựng các công trình thiết thực chào mừng cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, các đơn vị, chính quyền thị trấn Trường Sa rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là trong điều kiện công tác, sinh hoạt trên đảo vẫn còn khó khăn.

Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 yêu cầu cán bộ, chiến sỹ ở thị trấn Trường Sa cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành bầu cử theo đúng tiến độ.

Bên cạnh công tác bầu cử, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền thị trấn Trường Sa, bảo đảm an toàn mọi mặt trong quá trình tiến hành bầu cử.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Trung Quốc ngang nhiên bồi đắp một khu vực lớn tại quần đảo Trường Sa

THANH MAI |

Thông tin được đưa ra sau khi khoảng 220 tàu dân binh Trung Quốc xuất hiện tại đá Ba Đầu tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Vẻ đẹp quyến rũ lạ thường của hoa bàng vuông ở Trường Sa

PV |

Hoa bàng vuông thường nở rộ vào dịp đầu năm, chỉ nở vào ban đêm, sau một đêm hoa sẽ tàn; thời gian hoa nở đẹp nhất là từ 20-22 giờ, hương thơm nhẹ, khoe sắc trong tiết trời vào Xuân.

Tưởng nhớ các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa

PV |

Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân đã kính cẩn thắp nén hương, thả vòng hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ của Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại Quần đảo Trường Sa.

Chuông chiều trên biển Trường Sa

PV |

Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.