Lãnh đạo Bệnh viện Ninh Thuận thừa nhận có sai sót khi xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh bị tử nạn

Thanh Mai |

Lãnh đạo bệnh viện xin nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi gia đình vì sai sót đã ảnh hưởng uy tín, danh dự của nạn nhân.

Ngày 2/8 đã diễn ra buổi họp báo ở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ nữ sinh Hồ Hoàng Anh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong sau bị tai nạn giao thông với ôtô do cán bộ Trung đoàn Không quân 937 điều khiển.

Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân.  Bác sĩ Thái Phương Phiên cho biết: "Khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định (không thực hiện giai đoạn chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy mẫu huyết thanh của bệnh nhân). Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả xét nghiệm theo đúng quy định. Như vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân".

Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận
Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

"Thay mặt bệnh viện, tôi xin nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi gia đình vì sai sót đã ảnh hưởng uy tín, danh dự của cháu, gây thêm nỗi đau xót", ông Phiên nói.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông, sớm có kết luận làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành xem xét trách nhiệm và xử lý. Giao Sở Y tế tổ chức thăm hỏi và xin lỗi gia đình nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Trước đó, sáng 28/6 sau khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT trở về nhà, em Hoàng Anh, chạy xe trên đường 16 Tháng 4, bị ôtô 7 chỗ do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ Trung đoàn Không quân 937 đóng tại Phan Rang) cầm lái, đi cùng chiều, chuyển làn đường va vào xe máy. Sau cú va chạm, Hoàng Anh bị hất văng về trước, đầu đập xuống nền đường, va vào trụ điện, tử vong.

Gia đình nhận thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết nồng độ cồn của em Anh là 0,79 mg/100 ml máu, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm. Gia đình bức xúc, cho rằng kết quả này không đúng, nghi ngờ khuất tất trong điều tra sự việc.

Ông Hồ Hoàng Hùng - cha của Hồ Hoàng Anh đã gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng. Ông cho rằng một học sinh đi đến trường lúc sáng thì làm sao có thể có nồng độ cồn. Ông Hùng yêu cầu trả lại sự trong sạch cho người đã chết; đề nghị giám định đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm với mẫu máu của gia đình để xác định có phải là của Hồ Hoàng Anh hay không. Nếu có chuyện làm sai lệch hồ sơ vụ án thì truy cứu trách nhiệm hình sự những người làm sai.

Về tài xế gây tai nạn, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận cho biết, ông Minh là quân nhân, nên sau vụ tai nạn Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thông báo cho Trung đoàn 937 đề nghị trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 của Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 1-7-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ban hành các Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Đại diện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết thời điểm tai nạn, trên ôtô ông Minh tài xế sử dụng điện thoại. Điều này đã được ông Minh nhận và trùng khớp hình ảnh camera an ninh ghi lại sự việc tài xế nghe điện thoại khi bước xuống xe sau va chạm.

Thượng tá Hà Công Sơn, Phó công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết ngay từ đầu cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã xác định hành vi của tài xế Minh là chuyển hướng không an toàn. Đây là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án. "Chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 về quan điểm này", ông Sơn nói.

Thạc sĩ Trương Khắc Chí, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, thừa nhận với Báo Người Lao Động có sai sót trong quá trình trả kết quả nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh. Ông Chí cho biết trong ngày hôm đó (ngày làm xét nghiệm mẫu máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh), tất cả xét nghiệm khác làm đúng quy trình. Tuy nhiên, riêng mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, kỹ thuật viên đã "đốt cháy giai đoạn", bỏ qua công đoạn thực hiện nội kiểm. Về mặt chuyên môn, kết quả đo nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh không đáng tin cậy.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Lãnh đạo BV Ninh Thuận thừa nhận 'có sai sót' trong xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh bị tai nạn tử vong

Hà My |

Lãnh đạo bệnh viện tỉnh Ninh Thuận thừa nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm mẫu nồng độ cồn của nữ sinh bị tai nạn giao thông. Kỹ thuật viên đã bỏ qua nhiều công đoạn làm ảnh hưởng đến kết quả.

Lào: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 người Việt thiệt mạng

Phạm Kiên-Bá Thành |

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại bản Lienxay, huyện Atxaphangthong, tỉnh Savannakhet của Lào khiến 1 người Việt Nam, 2 người Lào và 3 người Thái Lan thiệt mạng.

Tiếp tục kéo giảm các tiêu chí tai nạn giao thông

Nhơn Bốn |

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Phạm Bình Minh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022 diễn ra chiều nay 15/7. 

Xác minh xe tải gây tai nạn chết người trên QL9 rồi bỏ trốn

Phan Phú |

Hiện cơ quan chức năng đã phát hiện và tạm giữ ô tô nghi ngờ gây ra vụ tại nạn.