Lễ chào cờ thiêng liêng đầu năm tại cực Đông trên đất liền của Tổ quốc

PV |

Ngày 1/1, tại danh thắng quốc gia Mũi Điện (còn gọi là mũi Đại Lãnh) - điểm cực Đông, nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức trang trọng Lễ chào cờ đầu năm mới 2023. Cùng với lễ chào cờ là các hoạt động đón những du khách đầu tiên đến tham quan, du lịch tại tỉnh Phú Yên.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh và du khách.

Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay tại nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền của Tổ quốc, tất cả mọi người cùng nhau hát vang Quốc ca Việt Nam với không khí trang nghiêm, hào hùng và nhiều cảm xúc...

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ nhấn mạnh: Lễ chào cờ đón năm mới tại mũi Đại Lãnh có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên và nhân dân. Hoạt động này cũng nhằm động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển; tạo động lực giúp các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập...

Tham dự buổi lễ chào cờ đầu năm mới, chị Võ Thị Thùy Dung (xã Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết, là người dân địa phương, chị rất vinh dự và tự hào khi quê hương mình có điểm du lịch đón bình minh đầu tiên trên đất liền của Tổ quốc. Nơi đây có thắng cảnh đẹp, khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho phát triển du lịch nên chị Dung mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch vào đây, đem lại nguồn thu nhập thêm cho người dân địa phương.

Tại buổi lễ chào cờ, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Phú Yên; trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo và dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Lễ Chào cờ đầu năm mới được tổ chức tại cực Đông trên đất liền của Tổ quốc còn là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Là vị khách quốc tế đầu tiên đến với mũi Đại Lãnh trong ngày đầu năm và được UBND tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng, ông Michael Melzer, du khách người Đức chia sẻ, ông đã đến nhiều điểm du lịch tại Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên đến Phú Yên. Vùng đất này có nhiều thắng cảnh đẹp, hoang sơ. Ông Michael Melzer chọn mũi Đại Lãnh để đến tham quan, du lịch trong ngày đầu năm mới với mong muốn được ngắm bình minh nơi đây.

Năm 2022, du lịch Phú Yên là "từ khóa" tìm kiếm hàng đầu trên Google. Điều này cho thấy, Phú Yên đã dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách. Kể từ khi hoạt động du lịch được phục hồi, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt khoảng 2,2 triệu lượt, gấp 5,3 lần; doanh thu dịch vụ du lịch tăng gấp 6,9 lần so với cùng kỳ, đó là một dấu hiệu phục hồi phát triển rất tích cực.

Với nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và “con người nghĩa tình, đôn hậu”, Phú Yên là nơi rất đáng để du khách, bạn bè đến thăm. Du lịch Phú Yên kỳ vọng sẽ đón được 2,4 triệu lượt khách (trong đó 15.000 khách quốc tế) và có thể nhiều hơn thế trong năm 2023. Trong tương lai, địa phương định hướng phát triển du lịch trở thành một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của quốc gia.

(Nguồn: Ngày Nay)

Thế giới chào đón năm 2023 trong pháo hoa rực rỡ

PV |

"Bữa tiệc" rực rỡ màu sắc đón năm mới đã quét từ Đông sang Tây trong năm đầu tiên thế giới đón năm mới sau khi các nước dỡ bỏ hầu hết biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19. Dưới đây là hình ảnh ghi lại những màn pháo hoa mãn nhãn ở nhiều nước cùng một số khoảnh khắc đón năm mới đáng nhớ.

216 vận động viên tham gia giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Thu Thảo |

Từ ngày 12 - 14/11, tại TP. Đông Hà, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982 - 2022).

Đạp xe chào mừng kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022

PV |

Gần 1.000 vận động viên không chuyên đã chia thành nhiều tốp và khởi hành từ trụ sở tòa nhà Quốc hội Lào, một trong những biểu tượng của quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, để tham gia cuộc thi.

Bé gái đầu tiên ở Italy chào đời từ người mẹ được cấy ghép tử cung

PV |

Ngày 2/9, Alessandra đã trở thành bé gái đầu tiên ở Italy chào đời từ người mẹ được cấy ghép tử cung. Đây cũng là ca thứ 6 trên thế giới.