Bão số 5:

Mưa gây ngập cục bộ ở miền núi tỉnh Quảng Trị, thiệt hại nhẹ

Hưng Thơ |

Ảnh hưởng bão số 5 đã gây gió mạnh tại các khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và mưa lớn ở địa bàn các huyện miền núi.

Đến 11h ngày 18.9, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cho biết, bão số 5 đã gây gió mạnh tại các khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và mưa lớn ở địa bàn các huyện miền núi.

Tuyến đường vào 7 xã vùng Lìa ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị ngập cục bộ. Ảnh: AQ.
Tuyến đường vào 7 xã vùng Lìa ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị ngập cục bộ. Ảnh: AQ.

Cụ thể, tại Cồn Cỏ gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển gió cấp 9, giật cấp 11. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 17.9 đến 10h ngày 18.9 trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 50-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tà Rụt 254mm, A Vao 182mm, A Bung 175mm…

Do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn nên đã gây ngập cục bộ tại 2 điểm thuộc huyện miền núi Đakrông, khiến tuyến đường 15D bị ngập gây tắc tại cầu tràn ngã ba La Lay, xã A Ngo; tuyến đường Tà Rụt đi A Vao bị ngập, tắc cục bộ tại cầu tràn thôn A Vao, xã A Vao. Tại huyện miền núi Hướng Hóa, một số cầu tràn vào các xã vùng Lìa cũng bị ngập cục bộ.

Tại huyện Hải Lăng, bão số 5 làm 9 nhà tạm bị tốc mái. Trong quá trình chằng chống nhà cửa trước khi bão vào, 1 người dân bị thương phải vào viện cấp cứu.

Cây xanh bị gãy đổ ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) được các đơn vị khắc phục. Ảnh: Hưng Thơ.
Cây xanh bị gãy đổ ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) được các đơn vị khắc phục. Ảnh: Hưng Thơ.

Còn tại TP.Đông Hà, mưa kèm gió giật khiến một số cây xanh dọc các tuyến đường bị gãy đổ.

Được biết, đến 10h ngày 18.9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 6.355 hộ dân với 17.840 người đến các khu vực an toàn để tránh trú bão (bao gồm di dời tại chỗ và di dời tập trung).

TAGS

Bão số 5 giảm cấp, đã vào đến ven biển Quảng Bình- Đà Nẵng

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở đảo Cồn Cỏ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cửa Tùng (Quảng Trị) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trong 6 giờ qua, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rất to, lượng mưa 150-250mm.

Những thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra ở Lao Bảo

Văn Nguyễn |

Vào hồi 10h ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Đóng cửa 3 sân bay ở miền Trung, bão sẽ đổ bộ vào đất liền trong hôm nay

Minh Tuấn |

Ngày 17/9, Cục Hàng không Việt Nam có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng khai thác sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, ứng phó với bão số 5.

Không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ, gây mưa dông rải rác

Diệu Thúy |

Từ ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mát do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo mưa rào và dông rải rác.