Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?

XM |

Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 sẽ kéo dài 2 ngày, từ thứ ba, ngày 30/4 đến hết thứ tư, ngày 1/5.

Theo An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), năm 2024, ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Âm lịch 10/3) rơi vào thứ năm, ngày 18/4. Đây là công việc hàng tuần của người lao động, vì thế, lịch nghỉ giỗ tổ chỉ được nghỉ 1 ngày thứ năm, ngày 18/4.

Đối với Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) của năm nay, lịch nghỉ lễ của 2 ngày này đều rơi vào ngày thứ ba (ngày 30/4) và ngày thứ tư (ngày 1/5). Đây cũng là những ngày làm việc trong tuần nên người lao động nghỉ lễ này sẽ không được nghỉ bù.

Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 sẽ kéo dài 2 ngày, từ thứ ba, ngày 30/4 đến hết thứ tư, ngày 1/5.

Treo cờ vào dịp lễ Tết tại một làng nông thôn mới huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: XC
Treo cờ vào dịp lễ Tết tại một làng nông thôn mới huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: XC


Theo Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ làm, ảnh hưởng lương theo hợp đồng lao động trong ngày nghỉ lễ. Trường hợp trùng ngày nghỉ hằng tuần với ngày nghỉ lễ, tết ​​thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc tiếp theo.

Về trình lương thêm giờ, theo quy định tại điều 98 bộ luật Lào động 2019, người lao động làm thêm dịp lễ, tết ​​vào ngày được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động ngày lương.

Dựa trên thông báo của Bộ LĐTBXH, các doanh nghiệp ngoài nhà nước có thể bố trí hợp lý, sắp xếp lịch nghỉ lễ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Như vậy, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5 năm nay không được nghỉ bù và nghỉ theo đúng lịch như trên. Trong thời gian nghỉ lễ, người lao động vẫn được hưởng lương.

Trường hợp người lao động muốn nghỉ thêm có thể vận hành thời gian nghỉ phép trong năm vào những ngày xen kẽ giữa ngày nghỉ cuối tuần và thời gian nghỉ lễ để tăng thời gian nghỉ để giải quyết công việc gia đình hoặc đi du lịch.

(Nguồn: Báo Tin tức)

Du lịch cả nước thu 24.000 tỷ đồng sau kỳ nghỉ lễ 30/4

PV |

Những con số thống kê sau kỳ nghỉ vàng vừa qua đều thể hiện sự tăng trưởng lượng khách nội địa và quốc tế, là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch cả nước tiếp tục duy trì được đà phục hồi.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp lễ 30/4-1/5

HL |

Ngày 20/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 281/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè 2023, trong đó yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp lễ này.

Sau nghỉ lễ 30/4, EVN sẽ điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tối đa 3%

PV |

Bộ Công Thương vừa có văn bản đồng ý cho EVN thực hiện điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tối đa 3% và thời điểm điều chỉnh là sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2023.

Số ca nhiễm covid-19 có xu hướng tăng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, phát hiện thêm nhiều biến thể phụ

Thanh Mai |

Dự báo, số bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng thời gian tới, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.