Phạt 90 triệu đồng và tịch thu xe ô tô vận chuyển 1.110 chai rượu lậu

Trường Nguyên |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Cường (sinh năm 1983), trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vì có hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu là thực phẩm.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 11/1/2022, tại phường Đông Lễ, lực lượng Công an TP. Đông Hà phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 29H - 775.31 do Trần Quốc Cường điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 185 thùng giấy chứa 1.110 chai rượu ngoại với tổng giá trị ước tính khoảng 1,4 tỉ đồng.

Số rượu ngoại mà Trần Quốc Cường vận chuyển bị cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: CTV
Số rượu ngoại mà Trần Quốc Cường vận chuyển bị cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: CTV

Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ. Hành vi của Cường bị xử phạt về tội cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu là thực phẩm quy định tại điểm i, khoản 1; điểm c, khoản 2; điểm a, khoản 3 và điểm b, khoản 4, Điều 15, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ với mức phạt tiền là 90 triệu đồng. Ngoài ra, tịch thu xe ô tô 29H - 775.31 là phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cảnh sát giao thông truy đuổi hơn 12 km bắt xe chở pháo lậu

Lê Minh |

Ngày 7/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa truy đuổi hơn 12 km để bắt giữ một ô tô khách vận chuyển pháo nổ trái phép trên Quốc lộ 9.

Khởi tố vụ án buôn lậu phát hiện tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Trường Nguyên |

Ngày 4/3, thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu được phát hiện tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Liên tục phát hiện que xét nghiệm nhanh COVID-19 nhập lậu

Đ. Khải |

Hàng ngàn kit test COVID-19 bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ tại miền Bắc trong bối cảnh dịch COVID-19 tại các địa phương đang diễn biến phức tạp.

Ngăn chặn pháo lậu ngay từ biên giới

Đình Tiến - Viết Lam |

Các đối tượng đầu nậu lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như cuộc sống khó khăn của người dân để thuê họ vận chuyển pháo trái phép từ Lào vào Việt Nam. Sau đó, chúng tìm cách đưa số hàng cấm vào sâu nội địa tiêu thụ, thu lợi bất chính. Hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo lậu qua biên giới diễn ra phức tạp, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và cơ quan chức năng đang triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.