Phê duyệt thêm nhiều địa điểm cách ly tập trung tại Quảng Trị

Mai Trang |

Ngày 25/3, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc phê duyệt địa điểm cách ly tập trung.

Đón người Việt từ Lào về vào khu cách ly đóng ở Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng trị (cũ)
Đón người Việt từ Lào về vào khu cách ly đóng ở Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng trị (cũ)

Theo đó, ngoài các khu cách ly tập trung hiện có, UBND tỉnh phê duyệt thêm 6 địa điểm cách ly y tế tập trung gồm: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị (thành phố Đông Hà); Nhà khách Bộ CHQS tỉnh (huyện Gio Linh); Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (thị xã Quảng Trị); Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Long (huyện Đakrông) và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị (huyện Gio Linh).

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều phối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với những người phải cách ly tập trung do dịch COVID-19. Giao Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly công dân, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, cơ sở trang thiết bị y tế và nhân lực cho công tác cách ly.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Thủ tướng gửi thư động viên các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế

PV |

Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Người tham gia chống dịch COVID- 19 tại Hà Nội được hưởng phụ cấp 200.000 đồng/ngày

PV |

Về các chế độ đối với người tham gia chống dịch COVID- 19, Hà Nội quyết định chế độ phụ cấp chống dịch: 200.000 đồng/ngày/người. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên.

Cập nhật những ca nhiễm COVID-19 mới ở Việt Nam

PV |

CA BỆNH 124 (BN124): Bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Dưa hấu Vĩnh Tú mất mùa, nhưng được giá

Tú Linh |

Hôm nay 23.3, ông Tô Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, vụ này xã Vĩnh Tú trồng được 110 ha dưa hấu, nhiều hơn cùng kỳ năm trước 10 ha với hai loại giống là dưa mặt trăng và tiểu yến. Vĩnh Tú là địa phương có diện tích trồng dưa hấu lớn nhất so với các xã khác trong tỉnh Quảng Trị.