Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Quan trọng nhất là sự an toàn của người dân

Hưng Thơ |

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại tỉnh Quảng Trị.

Chiều 17.9, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại tỉnh Quảng Trị. 
 
  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HM.
Đoàn đã đi thị sát công tác chuẩn bị ứng phó bão tại khu neo đậu, tránh trú bão xã Triệu An (huyện Triệu Phong). Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với bão của địa phương, và nhấn mạnh rằng cơn bão này có diễn biến phức tạp nên tỉnh Quảng Trị không được chủ quan, lơ là. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục rà soát số tàu thuyền đang còn trên biển để kịp thời đưa đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời có phương án sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. “Quan trọng nhất vẫn là tính mạng, sự an toàn của người dân”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
 
  Biên phòng Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền neo đậu tránh trú bão. Ảnh: HM.

Hiện, tỉnh Quảng Trị đã có phương án di dời, sơ tán dự kiến trên 94.000 người ở 125 xã, phường, thị trấn ở 5 vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi bão số 5. Việc sơ tán dân tránh bão số 5 được tỉnh hoàn thành trước 20 giờ ngày 17.9.

TAGS

Quảng Trị: Gần 1.000 ha lúa nguy cơ đổ ngã vì bão số 5

Văn Dinh |

Đến nay, tỉnh Quảng Trị vẫn còn gần 1.000ha lúa vụ Hè Thu chưa thu hoạch. Trước diễn biến của bão số 5 cận kề, nếu không khẩn trương thu hoạch, diện tích lúa này sẽ có nguy cơ đổ ngã.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5

Hà Nguyên |

Chiều 17/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cùng đoàn công tác trung ương đã đến Thừa Thiên Huế kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5.

Đang mạnh lên, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km

Minh Tuấn |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h ngày 17/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 5 có thể đổ bộ sáng 18/9, mạnh cấp 12

Mỹ Hà |

Bão số 5 mạnh lên nhanh và đang tăng tốc về phía đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Bão có thể đổ bộ ngay sáng mai (18/9) với sức gió cấp 11-12.