Quảng Trị - 10 sự kiện nổi bật năm 2022

PV |

Năm 2022, cũng như cả nước, tỉnh Quảng Trị đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến phát triển KT - XH. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và đồng thuận chung tay của Nhân dân địa phương, Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.


1. Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2022), tối ngày 29/4, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022). Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các vị khách quốc tế; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị - Ảnh: THÀNH DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị - Ảnh: THÀNH DŨNG

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, sáng 30/4 tại Kỳ đài Hiền Lương, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” cùng nhiều hoạt động nổi bật khác.

2. Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, nhưng với sự nỗ lực hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế của tỉnh phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Năm 2022, tỉnh có 15/20 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 8 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch đề ra có những chỉ tiêu rất quan trọng, cốt lõi, có sức tác động lớn đến nền kinh tế như: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 7,17% so với năm 2021 (kế hoạch là 6,5%-7%); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 4.520,5 tỉ đồng, vượt 9% dự toán địa phương, 32% dự toán trung ương; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 27.115 tỉ đồng, vượt gần 13% kế hoạch đề ra...

Tỉnh cũng đã khởi công nhiều dự án quan trọng như: Hợp phần kỹ thuật dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, giai đoạn 1; Đường ven biển nối Hành lang kinh tế Đông - Tây; Mở rộng Quốc lộ 9 từ Đông Hà đi Cửa Việt; Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Khu công nghiệp Quảng Trị... Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng miền Trung.

3. Năm 2022 là cột mốc lịch sử kỷ niệm tròn 50 năm ngày giải phóng của các địa phương trong tỉnh. Ngày 1/4, huyện Gio Linh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; ngày 2/4, huyện Cam Lộ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; tối 19/4, TP. Đông Hà long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; ngày 13/7, thị xã Quảng Trị tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ; 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và nhiều hoạt động tri ân trên địa bàn.

Công trình đập ngăn mặn sông Hiếu được khánh thành, đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị -Ảnh: P.V
Công trình đập ngăn mặn sông Hiếu được khánh thành, đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị -Ảnh: P.V


4. Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907-2022), ngày 7/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn (Công viên Lê Duẩn, TP. Đông Hà); lễ dâng hương, dâng hoa và khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, tối ngày 7/4, tại Đình làng Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, UBND tỉnh tổ chức Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Yêu lẽ phải - Trọng tình thương”, phát trực tiếp trên nhiều kênh của đài truyền hình khu vực và các tỉnh trong nước.

5. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và hướng tới lễ hội Vì Hòa bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động lớn như: dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 cùng tất cả các nghĩa trang liệt sĩ các địa phương trong tỉnh và Thành Cổ Quảng Trị; tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn.

Ngày 19/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 26 mẹ; trao Huân chương Độc lập cho 2 gia đình trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người có công, thân nhân người có công tiêu biểu; tổng kết trao giải cuộc thi viết “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa”; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng hòa bình” tại Thành Cổ Quảng Trị…

Chương trình “Màu hoa đỏ” được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn -Ảnh: P.V
Chương trình “Màu hoa đỏ” được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn -Ảnh: P.V


6. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, ngày 29/4, huyện Triệu Phong tổ chức lễ khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành, xã Triệu Thành. Công trình gồm một khu nhà học bộ môn 2 tầng do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng thầy và trò nhà trường; ngày 29/4, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông- Tây; sáng ngày 30/4, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi động dự án Khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỉ đồng. Nhân dịp này, công trình đập ngăn mặn sông Hiếu cũng được khánh thành, đưa vào sử dụng.

7. Sáng 28/9, tại TP. Đông Hà, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào và tỉnh Quảng Trị phối hợp Hội hữu nghị Lào-Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa Nhân dân hai nước; thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác Nhân dân Việt-Lào; củng cố, tăng cường quan hệ đối tác truyền thống; tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân 2 nước về lịch sử cách mạng và liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

8. Từ ngày 25 - 31/7, tại Khu dịch vụ- du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh diễn ra hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị - 2022. Hội chợ do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Công thương tổ chức. Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS)- Quảng Trị - 2022 là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến đầu tư- thương mại- du lịch quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp các nước GMS quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.

Người dân vùng trũng Hải Lăng huy động máy bơm tiêu nước trong đợt lũ bất thường đầu tháng 4/2022 -Ảnh: P.V
Người dân vùng trũng Hải Lăng huy động máy bơm tiêu nước trong đợt lũ bất thường đầu tháng 4/2022 -Ảnh: P.V


9. Trong năm 2022, nhiều đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất, đời sống nhân dân. Những ngày đầu tháng 4/2022, mưa lũ bất thường khiến trên 800 nhà dân ở các xã vùng trũng huyện Hải Lăng bị ngập; một số ngầm tràn ở miền núi huyện Đakrông bị nước dâng, gây chia cắt giao thông. Mưa lũ cũng khiến gần 10.500 ha lúa và hơn 3.000 ha hoa màu tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh, thị xã Quảng Trị ngập úng, đổ ngã; gần 200 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại; nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng.

Chiều ngày 27/9, do ảnh hưởng của bão Noru, cơn mưa lớn cùng với lốc xoáy quét qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ; 180 quầy hàng, ki ốt và khoảng 120 nhà dân bị tốc mái, 2 nhà dân bị sập hoàn toàn, 3 người bị thương.

Sáng 16/10, do ảnh hưởng mưa lớn, tình trạng sạt, lún trên Quốc lộ 15D tại khu vực km7+800 thuộc bản La Lay - A Ngo, huyện Đakrông kéo dài trên 200 m, sâu từ 3 đến 5m, đẩy con đường khỏi vị trí cũ khoảng 6 m, gây ách tắc trên tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Ngày 16/10, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến 3 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 2 hàng quán khác bị hư hại, 1 người chết và 1 người bị thương.

Khi thiên tai xảy ra, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, tỉnh Quảng Trị đã tập trung nguồn lực khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống, sản xuất cho Nhân dân.

10. Từ ngày 23 - 26/6, tại bãi biển của thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 quốc gia.

Tham dự giải có trên 100 vận động viên, huấn luyện viên của 34 đội bóng (trong đó có 15 đội nam, 19 đội nữ) đến từ 12 tỉnh, thành phố và trung tâm thể thao trên cả nước. Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 quốc gia đã có nhiều trận đấu hay, hấp dẫn, quyết liệt và kịch tính. Đây cũng là dịp để các vận động viên thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trải nghiệm, khám phá những địa danh lịch sử, du lịch nổi tiếng của Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thống nhất chấm dứt dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM – Quảng Trị

Tiến Nhất |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, UBND huyện Cam Lộ và nhà đầu tư để nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM – Quảng Trị.

295 người nghèo ở huyện Gio Linh nhận quà tết của Báo Quảng Trị - Tập đoàn Vingroup

Q.H |

Ngày 27/12, Báo Quảng Trị tổ chức trao tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã thuộc huyện Gio Linh gồm: Gio Mỹ, Gio Mai và Trung Hải.

Trao giải Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022 cho 29 tác phẩm

Trúc Phương |

Ngày 28/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao giải và vinh danh các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất tại Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022.

Công an tỉnh Quảng Trị: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Nguyễn Vinh |

Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.