Quảng Trị: Cử tri rất cần những đại biểu dám phát biểu, dám chịu trách nhiệm

Tiến Nhất |

Từ ngày 4/5 - 8/5, tất cả 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Quảng Trị đã có các tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt từng ứng cử viên.

Trình bày chương trình hành động của mình trước các cử tri, các ứng cử viên đều bày tỏ mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, tập trung vào một số lĩnh vực nổi bật như bảo vệ môi trường, phát triển đô thị; xây dựng và hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu; lao động, việc làm và các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; khai thác có hiệu quả kinh tế biển gắn với công nghiệp chế biến; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Ứng cử viên Lê Quang Tùng (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị) trình bày chương trình hành động của mình với các cử tri
Ứng cử viên Lê Quang Tùng (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị) trình bày chương trình hành động của mình với các cử tri

Phát biểu với các cử tri, ứng cử viên Lê Quang Tùng (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị) cho biết: Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, ông sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, cùng các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”, với mục tiêu phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm (2021 - 2025)... Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc top đầu của cả nước vào năm 2030.

Ứng cử viên Hà Sỹ Đồng (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) phát biểu ý kiến với các cử tri
Ứng cử viên Hà Sỹ Đồng (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) phát biểu ý kiến với các cử tri

Ứng cử viên Hà Sỹ Đồng (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh) cho rằng: Với cương vị là đại biểu Quốc hội sẽ đề xuất Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương dành nhiều quan tâm hơn nữa cho Quảng Trị thông qua các cơ chế, chính sách, quyết sách ở tầm vĩ mô như: tiếp tục khai thông các cơ chế, chính sách ưu đãi cho Quảng Trị trong các khu công nghiệp, khu thương mại.

Cử tri Quảng Trị mong muốn các ứng cử viên cần gần dân, tôn trọng nhân dân, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân ở mức cao nhất
Cử tri Quảng Trị mong muốn các ứng cử viên cần gần dân, tôn trọng nhân dân, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân ở mức cao nhất

Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các dự án trọng điểm chiến lực, xây dựng trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông Nam với Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo; Khu kinh tế Cửa khẩu La Lay với Khu Kinh tế Đông Nam; Khu du lịch biển Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ nhằm phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

“Và dù có trúng cử hay không, thì với trách nhiệm của người cán bộ, người đảng viên và người con của quê hương Quảng Trị, tôi sẽ cố gắng góp phần nhỏ bé của mình phấn đấu nỗ lực thực hiện theo chương trình hành động đã nêu” - Ứng cử viên Hà Sỹ Đồng nói.

Quảng Trị có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khoá XV ở 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu
Quảng Trị có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khoá XV ở 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu


Cử tri các địa phương tại Quảng Trị đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình; cần gần dân, tôn trọng nhân dân, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân ở mức cao nhất; kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân; thể hiện sự nêu gương của các đại biểu tại đơn vị, cơ quan và địa phương nơi sinh sống…

Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, rất cần những đại biểu có tinh thần dũng cảm để đấu tranh với những việc làm sai trái, tiêu cực, tham nhũng và bảo vệ đến cùng quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Ngoài ra, một số cử tri cũng cho rằng nếu được trúng cử, các đại biểu cần quan tâm giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề nóng, vấn đề bức xúc, nhất là đối với các dự án trọng điểm chậm triển khai, kéo dài trên địa bàn đang gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt, kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Quảng Trị có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khoá XV ở 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu, ngoài ứng cử viên Hà Sỹ Đồng và ứng cử viên Lê Quang Tùng còn có: Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Hữu Phước; Trưởng phòng Tư pháp TP Đông Hà Phạm Thị Hồng Oanh; Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Thị Minh; Trưởng Ban Phong trào thanh niên Tỉnh đoàn Trần Thị Như Quỳnh; Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thúy Vinh.

TAGS

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hai tướng Biên phòng cam kết gì?

Nguyễn Minh |

Ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại hai tỉnh Phú Yên và An Giang, Thiếu tướng Lê Quang Đạo (Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng) và Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến (Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng) cùng cam kết phản ánh trung thực, đầy đủ những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Trị

PV |

Ngày 28/4/2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Đăng Quang ký ban hành Nghị quyết số 31/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử ở tỉnh Quảng Trị, danh sách như sau:

Công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Viết Tôn |

Ngày 27/4, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh làm Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Hoàng Hải Lâm |

Ngày 9/3/2021, tại trụ sở Ban Dân tộc, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị.