Quảng Trị: Không thu được phí cách ly của nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tiến Nhất |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Công an tỉnh Quảng Trị liên quan đến 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Trước đó, vào ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Trị đã có văn bản và đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị trích kinh phí để chi trả mọi chi phí cho việc cách ly và xét nghiệm Covid-19; đồng thời hỗ trợ chi phí cho việc thực hiện áp giải trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam về nước.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, 4 người Trung Quốc (gồm Li Zi Jian, Jiang Shu Fa, Meng Shuai, Chang Biao) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị Công an tỉnh này phát hiện, bắt giữ vào ngày 1/2 tại xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

3/4 người Trung Quốc vượt biên bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, đưa đi cách ly phòng dịch Covid-19
3/4 người Trung Quốc vượt biên bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, đưa đi cách ly phòng dịch Covid-19

Sau khi phát hiện nhóm người nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng đã bắt giữ và đưa 4 đối tượng đi cách ly y tế tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Trị từ 1/2 đến 21/2.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, hiện Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã hoàn tất thủ tục dẫn giải 4 người này đến cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) trao trả cho phía Trung Quốc vào ngày 22/2. Tuy nhiên, qua khai thác thông tin, được biết 4 người trên không có khả năng tài chính để thực hiện việc chi trả kinh phí cho việc cách ly và xét nghiệm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Trị.

Trước sự việc này, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch để chi trả mọi chi phí cách ly, xét nghiệm đối với 4 người trên.

Được biết, mỗi người Trung Quốc liên quan đến vụ việc được cách ly 20 ngày (từ 1/2 đến 21/2), mỗi ngày phải trả tiền ăn, sinh hoạt phí, cùng 3 lần xét nghiệm Covid-19.

Mức chi phí phải trả cho trung tâm cách ly tập trung ở thị xã Quảng Trị khoảng 4.600.000 đồng/người. Với 4 người, số tiền sẽ là hơn 18.400.000 đồng.

TAGS

Quảng Trị: Xét nghiệm lần 2 với trường hợp tiếp xúc với ca mắc nhập cảnh vào Nhật Bản

Anh Tuấn |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Lăng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đối với 1 trường hợp tiếp xúc gần còn lại và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tất cả trường hợp tiếp xúc gần.

Khen thưởng vụ phát hiện, vây bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

PV |

Để kịp thời biểu dương thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 3/2/2021, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tổ chức khen thưởng đột xuất 3 tập thể và 3 cá nhân ở xã Vĩnh Chấp có thành tích trong phát hiện, vây bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Người đi cùng trốn khỏi khu cách ly

Hưng Thơ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang huy động lực lượng truy tìm đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Công an kiểm tra, phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng.