Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, công tác quản lý thị trường (QLTT) tại Quảng Trị phải đối mặt với không ít thách thức từ diễn biến phức tạp của hàng lậu và sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh truyền hình Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường về những kết quả đạt được và các giải pháp chiến lược nhằm giữ vững kỷ cương thị trường.

- P.V: Ông có thể đánh giá khái quát về kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua?
- Ông Vũ Quang Thắng: Năm 2025, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường. Cụ thể, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 260 vụ, xử lý 231 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp đạt gần 4 tỉ đồng. Đáng chú ý, giá trị tang vật bị tịch thu và tiêu hủy lên tới hơn 10,9 tỉ đồng.
Riêng cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng QLTT đã kiểm tra 98 vụ, xử lý 90 vụ vi phạm với số tiền phạt hơn 1,6 tỉ đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là thuốc lá, đường cát, rượu, thực phẩm chức năng và hàng thời trang giả mạo nhãn hiệu. Việc kiểm tra, kiểm soát chặt thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của lực lượng QLTT nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng; đồng thời, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.
- P.V: Thực tế cho thấy các thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi. Vậy đâu là những khó khăn lớn nhất mà lực lượng QLTT đang phải đối mặt, thưa ông?
- Ông Vũ Quang Thắng: Thách thức lớn nhất của công tác QLTT hiện nay là phương thức hoạt động của các đối tượng vi phạm rất kín kẽ. Họ thường cất giấu hàng hóa tại nơi ở, trà trộn hàng giả với hàng thật, hoặc liên tục thay đổi tuyến đường và gia cố khoang chứa trên xe để trốn tránh kiểm soát.
Tại các vùng sâu, vùng xa, lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân, các đối tượng thường tuồn hàng kém chất lượng, hàng quá hạn với giá rẻ để trục lợi. Đặc biệt, sự dịch chuyển từ kinh doanh truyền thống sang thương mại điện tử (facebook, zalo, tiktok) đang gây khó khăn lớn vì các đối tượng thường không công khai địa điểm kho hàng, chỉ giao dịch qua các dịch vụ chuyển phát nhanh.

- P.V: Vậy, trước thực trạng gian lận thương mại trên môi trường số và tại các điểm kinh doanh truyền thống, chi cục đã có giải pháp gì để kiểm soát và nâng cao ý thức của các chủ cơ sở?
- Ông Vũ Quang Thắng: Chi cục QLTT xác định đấu tranh trên nền tảng số là nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường rà soát các mạng xã hội để kịp thời phát hiện vi phạm; riêng năm 2025 và đầu năm 2026 đã xử lý 12 vụ vi phạm thương mại điện tử, xử phạt hơn 200 triệu đồng. Song song với đó, đơn vị đẩy mạnh vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không bán hàng giả nhằm nâng cao trách nhiệm đạo đức. Để tránh tình trạng “ký cho có”, lực lượng QLTT duy trì cơ chế hậu kiểm nghiêm ngặt thông qua giám sát địa bàn và kiểm tra đột xuất; mọi trường hợp cố tình vi phạm sau khi đã ký cam kết đều bị xử lý ở mức cao nhất để bảo đảm tính răn đe.
- P.V: Theo ông, để bảo vệ bền vững thị trường hàng nội địa, trong thời gian tới cơ quan QLTT cần tập trung vào những giải pháp căn cơ nào?
- Ông Vũ Quang Thắng: Trong thời gian tới, chi cục QLTT tập trung vào các nhóm giải pháp chính, như: Triển khai quyết liệt các kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công thương và UBND tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường thu thập thông tin, nắm bắt các thủ đoạn mới để kịp thời xử lý các điểm nóng, kho hàng lậu; tiếp tục vận động ký cam kết và thực hiện hậu kiểm chặt chẽ. Đơn vị cũng sẽ tăng cường sự gắn kết giữa các lực lượng Công an, Hải quan để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Nguồn tin: Báo Quảng Trị