Sẽ bắn pháo hoa trong lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Anh Vũ |

Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Anh Tuấn cho biết, trong lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tổ chức vào tối 10/6 tới đây sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp ngay tại di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Cụ thể, ngày 3/6/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản thống nhất chủ trương của UBND huyện Cam Lộ về tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm với thời gian bắn khoảng 10 phút, số lượng 60 giàn. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa do UBND huyện Cam Lộ huy động. Văn bản cũng nêu rõ, giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Cam Lộ và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

  
Theo kế hoạch, các hoạt động của lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam gồm: Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” và lễ kỷ niệm diễn ra tại di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm sẽ có chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Một Chính phủ vì khát vọng hòa bình”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023: Thế giới không khoảng cách

PV |

Lễ hội pháo hoa quốc tế với chủ đề “Thế giới không khoảng cách” và sự góp mặt của 8 đội tuyển đến từ Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và Việt Nam sẽ diễn ra ở Đà Nẵng từ 2/6-8/7.

Nhiều điểm mới trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

PV |

Tại bãi bắn pháo hoa trên bờ sông Hàn, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 và các đội dự thi đang tất bật chuẩn bị công tác kỹ thuật, chuyên môn, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất cho đêm khai mạc 2/6 sắp tới.

Mua bán pháo hoa ngoài cửa hàng Z121 và GAET, cả trên mạng, là phạm pháp

PV |

Cục Cạnh tranh-Bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng của Nhà máy Z121 (cả trên mạng) và các cửa hàng của Tổng công ty GAET là trái với quy định pháp luật.

Hướng Hóa: Nguy cơ cháy nổ tại trạm xăng dầu 21 do người dân đốt pháo hoa

Công Sang |

Thời gian gần đây, cạnh Trạm xăng dầu 21 (trạm 21) thuộc thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện một số người tổ chức đốt pháo hoa gây mất an toàn và tiềm ẩn nguy cơ chảy nổ rất cao.