Tàu cá Quảng Nam đâm chìm tàu Quảng Trị ở khu vực đảo Cồn Cỏ

Trần Tuyền |

Sáng nay 27/5, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) Võ Viết Cường cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc tàu Quảng Nam đâm chìm tàu Quảng Trị trên khu vực đảo Cồn Cỏ.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 26/5, tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá Quảng Nam mang số hiệu QNa 90299 TS đã đâm chìm tàu thu mua hải sản mang số hiệu QT 91588 TS với 5 thuyền viên do ông Hoàng Ngọc An (sinh năm 1972), trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh làm thuyền trưởng.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Võ Viết Cường thăm hỏi, động viên tinh thần các thuyền viên gặp nạn - Ảnh: VC
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Võ Viết Cường thăm hỏi, động viên tinh thần các thuyền viên gặp nạn - Ảnh: VC

Cú tông quá mạnh khiến 6 người văng xuống biển, tàu của ông An bị chìm. Những người bị rơi xuống biển được tàu đang hoạt động gần đó ứng cứu kịp thời nên thoát chết.

Đến 21 giờ cùng ngày, các thuyền viên gặp nạn được tàu cá ông Lê Cường, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt đưa vào Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ chăm sóc sức khoẻ.

Tàu cá Quảng Nam mang số hiệu QNa 90299 TS đâm chìm tàu thu mua hải sản mang số hiệu QT 91588 TS do ông Hoàng Ngọc An làm thuyền trưởng - Ảnh: CMH
Tàu cá Quảng Nam mang số hiệu QNa 90299 TS đâm chìm tàu thu mua hải sản mang số hiệu QT 91588 TS do ông Hoàng Ngọc An làm thuyền trưởng - Ảnh: CMH

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Võ Viết Cường cho biết thêm, vì lúc đó người dân và lực lượng chức năng đã nắm được số hiệu của tàu Quảng Nam nên lực lượng chức năng không truy đuổi.

“Sau khi nhận được thông tin sự việc, chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên các thuyền viên gặp nạn. Đồng thời báo cáo sự việc lên Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý”, ông Cường thông tin.

Xác nhận với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Gio Việt Lê Ánh Hùng cho biết đã liên lạc với các đơn vị bộ đội biên phòng, ngư dân đánh bắt quanh đảo Cồn Cỏ để trợ giúp tàu bị nạn.

Dự kiến, trong ngày hôm nay những thuyền viên gặp nạn sẽ được đưa vào bờ an toàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ

Lê An |

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, trong tổng số 241 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên tham gia hoạt động khai thác thủy sản và thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đến thời điểm này đã có 176 tàu cá lắp đặt theo quy định, đạt tỉ lệ 73%. 

Xử phạt 12 tàu cá vi phạm các quy định về khai thác thủy hải sản

Lê An |

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản, thực hiện các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng thanh tra – kiểm ngư trực thuộc Chi cục Thủy sản đã triển khai 3 chuyến tuần tra trên biển với thời gian 4 ngày/chuyến và thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các cảng cá. Qua kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 12 trường hợp tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Tổng số tiền xử phạt gần 30 triệu đồng.

Hơn 28 tỉ đồng hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá tham gia khai thác trên các vùng biển xa

Thục Quyên |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách và bố trí kinh phí hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 1 và 2  năm 2021).

22 tàu cá mất kết nối VMS và vi phạm vùng biển nước ngoài

Lê An |

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Quảng Trị, trong quý III/2021, thông qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở 22 tàu cá bị mất kết nối, vi phạm vùng biển nước ngoài.