Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với nhà đầu tư dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt và Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG

Tú Linh |

Ngày 3/8/2021,  Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG, Công ty TNHH CFG Quảng Trị về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt và đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG cho biết, dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt được thực hiện tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong với diện tích sử dụng 18,75 ha đất. Dự án có quy mô xây dựng 4 cầu cảng với tổng chiều dài 510 m, đáp ứng cho tàu 5.000 WDT cập cảng, có tổng vốn đầu tư 640 tỉ đồng. Hiện nay công ty đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp với mặt bằng thực tế sau khi giao lại một bến cảng và một phần diện tích của dự án để tỉnh phục vụ mục đích khác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc- Ảnh: Tú Linh
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc- Ảnh: Tú Linh

Như vậy, diện tích dự án còn lại 16,9 ha, chiều dài bến cảng còn 390 m, tổng vốn đầu tư được điều chỉnh còn 530 tỉ đồng. Theo đó, công ty đầu tư giai đoạn 1 của dự án xây dựng 2 bến cảng dài 270 m phía hạ lưu và hạ tầng sau bến, thời gian thi công từ quý III/2021, dự kiến đến quý IV/2022 đi vào hoạt động. Giai đoạn 2 của dự án thi công bến cảng số 3 dài 120 m và hạ tầng sau bến, dự kiến thi công vào năm 2023, hoàn thành năm 2024.

Dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã được UBND tỉnh đồng ý cho nghiên cứu đầu tư. Theo đó, khu liên hợp này có công suất 2.400 - 3.300 tấn thủy tinh/ngày đêm từ nguyên liệu cát trắng với tổng mức đầu tư 7.200 - 10.000 tỉ đồng trên diện tích 171 ha, triển khai trong giai đoạn 2022 - 2024, hoàn thành đi vào hoạt động với 50% công suất dự án; đến năm 2025-2026 hoàn thành toàn bộ dự án, giải quyết nhu cầu việc làm đến 2.000 lao động, nộp ngân sách 1.700 tỉ đồng/năm. Nhà máy áp dụng công nghệ kính nổi Pikington của Anh, là công nghệ kính cán siêu trắng. Khí thải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp. Hệ thống nhà mái xưởng được thiết kế lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời để phát điện phục vụ sản xuất.

Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG đề xuất tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện để tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt phục vụ nhập, xuất nguyên liệu và sản phẩm của công ty cho các dự án ở Quảng Trị, Ninh Bình và Quảng Nam. Đề nghị tỉnh bố trí khu đất có diện tích 171 ha tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị để công ty thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG; có phương án hỗ trợ thủ tục chuyển đổi rừng phòng hộ cho toàn bộ phần diện tích đã được cho phép nghiên cứu, triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất thực hiện dự án tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong; bố trí thêm khoảng 200 ha ở vị trí lân cận để các đơn vị liên kết sử dụng sản phẩm đầu ra của công ty; bố trí mỏ khai thác cát trắng làm nguyên liệu phục vụ sản xuất của công ty trong suốt thời gian thực hiện dự án 50 năm với trữ lượng khoảng 40 triệu tấn.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho biết, đối với dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt được thực hiện trên cơ sở các chủ trương đã triển khai từ nhiệm kỳ trước. Với những nội dung cụ thể nhà đầu tư đề xuất, tỉnh đồng thuận và mong muốn nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Đến nay tỉnh đã cơ bản giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận 1 tỉ đồng từ Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai-CFG - Ảnh: Tú Linh
Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận 1 tỉ đồng từ Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai-CFG - Ảnh: Tú Linh

Với dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG, cần thực hiện đúng các thủ tục chuyển đổi đất rừng theo quy định, phù hợp với quy hoạch tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị mà tỉnh tiến hành; cần đánh giá chi tiết nguồn nguyên liệu phục vụ nhà máy; công tác giải phóng mặt bằng cần thỏa đáng, hợp lý để giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Mong muốn nhà đầu tư có đề nghị chính thức, trên cơ sở đó tỉnh sẽ chấp thuận chủ trương để nhà đầu tư tiến hành thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đồng hành với nhà đầu tư, có cơ chế phối hợp chặt chẽ để giải quyết các đầu việc cụ thể nhằm sớm hoàn thành các thủ tục từ cấp trung ương đến địa phương cho dự án. Đề nghị nhà đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo nhiều việc làm cho người lao động, mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho tỉnh. Đây là dự án trọng điểm nên cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa công sức, nguồn lực để đồng hành với nhà đầu tư.  

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG ủng hộ 1 tỉ đồng cho Quỹ phòng, chống COVID-19 của tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khởi công công trình xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện đảo Cồn Cỏ

Biên Cương |

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện đảo Cồn Cỏ. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự buổi lễ.

Hàng trăm công nhân làm việc thâu đêm suốt sáng cấp tốc xây dựng thêm hai bệnh viện dã chiến

Thanh Mai |

Công trình Bệnh viện Dã chiến Bình Chánh có quy mô 3.500 giường điều trị bệnh nhân COVID-19.

UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Liên đoàn Sản xuất Singapore

Mai Linh- Hoàng Hùng |

Ngày 13/7, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc trực tuyến với Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) về các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Về phía Liên đoàn Sản xuất Singapore có ông Douglas Foo, Chủ tịch SMF cùng các đối tác. Chủ trì buổi làm việc tại điểm cầu Quảng Trị có Bí Thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đồng chủ trì.

Những con người miệt mài làm việc trong những ngày giãn cách xã hội

PV |

Tại TP.HCM, người lao động, người làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu vẫn miệt mài với công việc, chia sẻ yêu thương với người nghèo, thậm chí làm nhiều hơn và căng thẳng hơn khi số ca mắc tăng lên từng ngày.