Tiếp tục phát hiện 2 trường hợp trốn cách ly

Q.H |

Ngày 9/7/2020, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Thanh, lực lượng chức năng vừa phát hiện hai người phụ nữ nhập cảnh trái phép với mục đích trốn cách ly.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ chốt chặn bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh phát hiện hai người phụ nữ có biểu hiện khả nghi là: Phan Thị Liên (sinh năm 1979) và Dương Thị Hà (sinh năm 1981), đều trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Sau khi yêu cầu xuất trình giấy tờ và bước đầu lấy lời khai, hai phụ nữ này thừa nhận nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Hai phụ nữ trốn cách ly bị lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: Q.H
Hai phụ nữ trốn cách ly bị lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: Q.H

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lấy lời khai, lập biên bản hành chính Phan Thị Liên, Dương Thị Hà. Hiện tại, hai trường hợp nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly theo quy định.

Được biết, trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo  cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1978), trú tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo bằng cách trốn vào tủ lạnh để trên xe tải nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ngày 9/7, Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Diệu Thúy |

Trong ngày 9/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, chiều tối đêm có mưa rào, dông...

Khai mạc Giải điền kinh trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2020

Thế An - Hoàng Hùng |

Ngày 8/7, tại Sân vận động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải điền kinh trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Chỉ còn 3 trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời từ tháng 7

Bích Hà |

Giáo viên là một trong những đối tượng viên chức sẽ không còn "biên chế suốt đời" với các trường hợp tuyển dụng từ sau 1.7.2020.

Thi tốt nghiệp THPT: Phong tỏa khu vực ra đề, in sao đề thi đến 10/8

Phạm Mai |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và công tác tuyển sinh năm 2020 để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc.