Người chiến sĩ biên phòng được dân yêu bản mến

Lâm Phương - Văn Tiến |

Luôn không ngừng nỗ lực, tận tụy, cống hiến hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân; góp phần tích cực trong nhiều phong trào, hoạt động đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương. Đó chính là người chiến sĩ biên phòng Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Đakrông, Quảng Trị).

Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn (ở giữa) đến thăm hỏi tình hình của người dân
Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn (ở giữa) đến thăm hỏi tình hình của người dân

Năm 2012, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn về công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, rồi Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Đồn Biên phòng Thuận (huyện Hướng Hóa). Đến tháng 9/2018, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn nhận nhiệm vụ Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay). Anh cho biết: “Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đứng chân trên địa bàn xã A Ngo, A Bung với 14 bản làng (chiếm gần 90% là đồng bào dân tộc Pa Kô). Đời sống của đồng bào dân tộc Pa Kô ở các bản làng còn gặp nhiều khó khăn, nên tôi cùng với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay thường xuyên xuống bản để “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân để giúp nhân dân”.

Để “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, chỉ tính riêng trong năm 2019, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã duy trì hiệu quả các chương trình, mô hình như chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, mô hình “Thôn, bản không có tội phạm ma túy”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”, “Tổ tự quản đường biên cột mốc”….; phối hợp với Xã đoàn A Bung, A Ngo tổ chức 4 đợt/120 lượt đoàn viên tuần tra, bảo vệ, phát quang đường biên, cột mốc; phối hợp với Hội LHPN xã A Ngo, A Bung hoàn thành 1 km công trình “Ánh sáng đường quê”; tham gia xây dựng 2 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo trên biên giới” với hơn 170 ngày công; khảo sát, lựa chọn các gia đình hội viên phụ nữ nghèo để trao tặng 10 con bò giống, 2 giếng nước cộng đồng…; phối hợp với Xã đoàn A Bung, A Ngo thực hiện chiến dịch “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” bằng việc tuyên truyền, dọn vệ sinh, phát quang cây cối, thu gom rác thải sinh hoạt ở khu vực dân cư; trồng, chăm sóc 1.950 cây xanh; tổ chức vệ sinh 10,5 km đường liên thôn; tu sửa 5,5 km đường ống dẫn nước tự chảy; trợ giúp 85 ngày công xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh…

Không chỉ cùng đồng đội vững chắc tay súng bảo vệ đường biên, cột mốc để giữ gìn biên cương, bờ cõi của tổ quốc, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn còn thầm lặng giúp đỡ đồng bào dân tộc Pa Kô ở nhiều bản làng của xã A Bung, A Ngo (huyện Đakrông) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Để thắm đượm thêm tình quân dân và được người dân tin tưởng, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay không quản ngại khó khăn, vất vả lặn lội đến tận các bản làng xa xôi, hẻo lánh để thực hiện các mô hình như “Tiết học nơi biên giới”, “Tay kéo Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Ổ bánh mì nơi biên giới”… Trong năm 2019, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn cùng đồng đội trực tiếp giảng dạy cho học sinh 6 tiết học về chủ đề chủ quyền an ninh biên giới và tác hại của ma túy đối với học đường; cắt tóc cho 235 em học sinh; cấp phát 3.882 ổ bánh mì, 78 hộp sữa cho các em học sinh đồng bào dân tộc Pa Kô…

Với những thành tích đạt được, Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; giải thưởng Vừ A Dính của Trung ương Đoàn cho tập thể Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay vì đã có thành tích trong sự nghiệp phát triển miền núi và dân tộc mà Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn là Bí thư Đoàn cơ sở và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

TAGS

Hai nữ nhân viên y tế hiến máu cứu người bệnh

Tây Long |

Sáng nay 23/4/2020, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, để kịp thời cứu sống một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hai nhân viên y tế đang làm việc tại Khoa Huyết học – Truyền máu vừa tự nguyện hiến máu cứu người.

Gieo những nụ cười

Tây Long |

Các em nhỏ xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đều mong lớn thật nhanh, sớm khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, mang niềm vui đến cho mọi người như Bí thư Xã đoàn Trần Đăng Hưng (sinh năm 1992) và anh chị đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Tuy mới gắn bó với công tác đoàn, phong trào thanh niên nhưng Hưng đã làm được nhiều điều ý nghĩa.

Hết ca trực, biên phòng ở chốt phòng dịch ra ruộng gặt lúa giúp dân

Hưng Thơ |

Tranh thủ lúc rảnh, cán bộ chiến sĩ biên phòng ở chốt phòng dịch COVID-19 xuống ruộng giúp dân gặt lúa.

Trao nhu yếu phẩm trị giá 113 triệu đồng cho những người trực tiếp phòng, chống COVID-19

Q.H |

Sáng nay 17/4/2020, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Văn Đông cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi tình hình và trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 113 triệu đồng cho lãnh đạo Sở Y tế và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà.