Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Holguín (Cuba) thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác

Ánh Tuyết |

Từ ngày 19 - 23/4/2023, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại La Habana và Santiago de Cuba (Cuba), UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng đã tham gia tất cả các hoạt động của đoàn.

Vào lúc 12 giờ ngày 22/4, tại Văn phòng Chính quyền tỉnh Santiago De Cuba, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Thống đốc tỉnh Holguín, ông Julio César Estupiñán Rodríguez đã trao Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Cuba cùng lãnh đạo bộ, ngành của hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Thống đốc tỉnh Holguín, ông Julio César Estupiñán Rodríguez trao Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh- Ảnh: TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Thống đốc tỉnh Holguín, ông Julio César Estupiñán Rodríguez trao Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh- Ảnh: TTXVN
Bản ghi nhớ này mở ra hướng hợp tác mới trên các lĩnh vực hai tỉnh cùng quan tâm và có lợi thế. Trên cơ sở đó, lãnh đạo hai tỉnh giao cơ quan đối ngoại và các cơ quan chức năng liên quan của hai tỉnh phối hợp tham mưu, cụ thể hóa bản ghi nhớ này để thực hiện trong thời gian tới
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao tặng 50.000 USD cho tỉnh Holguín - Ảnh: TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao tặng 50.000 USD cho tỉnh Holguín - Ảnh: TTXVN
Nhân dịp này, tỉnh Quảng Trị đã tặng tỉnh Holguín 50.000 USD để thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Holguín - Ảnh: A.T
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Holguín - Ảnh: A.T
Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Holguín có nhiều nét tương đồng để thiết lập quan hệ hợp tác, trong đó có sự kiện lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1973 tại Quảng Trị. Đồng thời, đầu tháng 9/1973, ngay khi đến Thủ đô Hà Nội, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Cuba Fidel Castro.

Tổng Bí thư Lê Duẩn là người con của quê hương Quảng Trị cũng như Chủ tịch Fidel Castro là người con của quê hương Holguín. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 2 công viên mang tên Fidel và Lê Duẩn.

Chuyến thăm và gặp gỡ giữa lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Holguín nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng ngày càng ngày hợp tác đi vào chiều sâu và bền vững.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Công nghiệp năng lượng là hướng ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Trị

Lê Minh |

Ngày 15/3, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Lựa chọn lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao để kiểm tra, giám sát

Lê Minh |

Ngày 9/2, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào về Đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh

Tuấn Nghĩa |

Tại thủ đô Hà Nội, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng vừa làm việc với UVTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Khăm chên Vông phô sỷ về triển khai thực hiện đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác 626 Hồ Đại Nam; Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakae Việt Nam, Chủ tịch Quỹ đầu tư Truth Assets Management Võ Thị Tuấn Anh tham dự buổi làm việc.

Mong muốn cử tri ủng hộ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án

Lê Minh |

Ngày 21/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị gồm các đại biểu: UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn có các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong) và thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng).