KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG KHE SANH (9/7/1968 - 9/7/2023):

Tổ chức cuộc thi viết "Ký ức Khe Sanh”

PV |

Cách đây 55 năm, Chiến dịch Đường 9- Khe Sanh kết thúc thắng lợi vang dội, huyện Hướng Hóa là huyện đầu tiên của Quảng Trị và của miền Nam hoàn toàn được giải phóng. 

Hướng tới Kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hoá (09/7/1968-09/7/2023), Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức Cuộc thi viết "Ký ức Khe Sanh".

* Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi viết "Ký ức Khe Sanh" (ngày 05/5/2023) đến hết ngày 05/7/2023. Thời gian được tính theo ngày gửi thư.

* Chủ đề: Những ký ức về mảnh đất, con người Khe Sanh – Hướng Hóa anh hùng trong kháng chiến và vượt lên gian khó. Đó là những tấm gương, sự hy sinh của tập thể, cá nhân, sự cống hiến của họ đối với công cuộc giành lại độc lập chủ quyền, xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp. Đó cũng có thể là những ý tưởng, những sáng kiến, công việc… làm thay đổi cuộc sống và con người Khe Sanh – Hướng Hóa.

 
 Bảo tháp Khe Sanh. Ảnh: CS
* Đối tượng dự thi:

- Các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên mọi miền đất nước. Khuyến khích các tác giả ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tác giả địa phương khác viết về Khe Sanh – Hướng Hóa.

- Các thành viên Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi không được dự thi nhưng được quyền gửi bài hưởng ứng cuộc thi.

* Yêu cầu về tác phẩm:

- Nhân vật trong bài viết phải là người thật việc thật, có tên tuổi, địa chỉ cụ thể, rõ ràng.

- Hình thức: Các tác phẩm dự thi là các bài viết theo các thể ký báo chí, ký văn học, phóng sự, bài phản ánh...

- Số lượng chữ: không quá 2.500 từ kèm ít nhất 3 ảnh (đối với 01 bài dự thi). Bài dự thi nhiều kì không quá 2.000 từ/kỳ, kèm ít nhất 3 ảnh/kỳ, không quá 5 kỳ. Khuyến khích tác giả gửi video kèm theo.

- Yêu cầu: Bài viết phải có chất lượng tốt, đảm bảo tính trung thực, mang tính phát hiện các nhân tố mới, nhân vật gây ấn tượng, có sức lan tỏa và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

- Mỗi tác giả có nhiều tác phẩm chỉ được nhận một giải cao nhất.

- Các bài viết đạt giải sẽ được đăng tải trên trang Xanh EWEC (http//xanhx.vn) của Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị.

* Cơ cấu giải thưởng:

- 01 Giải đặc biệt trị giá 10.000.000đ, giấy chứng nhận giải thưởng.

- 01 Giải Nhất trị giá 5.000.000đ, giấy chứng nhận giải thưởng.

- 01 Giải Nhì trị giá 3.000.000đ, giấy chứng nhận giải thưởng.

- 01 Giải Ba - mỗi giải trị giá 2.000.000đ, giấy chứng nhận giải thưởng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tặng các giải khuyến khích, dành nhiều phần quà cho các trường hợp đặc biệt.

* Bài dự thi gửi về địa chỉ email: xanhewec@gmail.com; Điện thoại: 0906.519.234.

* Ban Tổ chức cuộc thi:

- Trưởng ban: Nhà báo Lâm Chí Công, Chủ tịch Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Biên tập Xanh EWEC;

- Phó trưởng ban: Nhà thơ Yên Mã Sơn – Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, Ban Biên tập Xanh EWEC;

- Các thành viên Ban tổ chức: Biên tập viên Xanh EWEC.

* Hội đồng Giám khảo cuộc thi:

- Chủ tịch: Nhà báo Lâm Chí Công, Chủ tịch Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Biên tập Xanh EWEC;

- Các thành viên:

+ Nguyễn Thị Huyền- Trưởng phòng Văn hoá Thông tin huyện Hướng Hoá;

+ Nhà văn Hoàng Hải Lâm – Ban Biên tập Xanh EWEC;

+ Nhà văn Diệu Ái – Biên tập viên Tạp chí Cửa Việt;

+ Nhà thơ Yên Mã Sơn – Ban Biên tập Xanh EWEC.

TAGS

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2023

Tú Linh |

Sáng nay 17/4, tại Thư viện tỉnh, Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 năm 2023 và Khai mạc trưng bày tư liệu, xếp mô hình sách nghệ thuật.

Trao giải Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022 cho 29 tác phẩm

Trúc Phương |

Ngày 28/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao giải và vinh danh các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất tại Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022.

Quảng Trị đoạt 4 giải Quốc gia tại cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc năm 2022”

Thanh Hồ |

Sáng ngày 18/12/2022, Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2022 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị và các tập thể, cá nhân đoạt giải. 

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Lê An |

Ngày 8/10, tại TP. Đông Hà, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào Quảng Trị tạo tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.