Đồn BP Hướng Lập:

Tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2022

Phan Vĩnh |

Ngày 24/01/2022 Đồn Biên phòng Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị quán triệt tình hình nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2022.

Đến dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; các đồng chí đại diện chỉ huy phòng Tham mưu, phòng Chính trị BĐBP tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-BCH ngày 10/01/2022 của Bộ Chỉ huy và Kế hoạch số 35/KH-ĐBP ngày 14/01/2022 của Đồn Biên phòng Hướng Lập về sinh hoạt chính trị quán triệt tình hình nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2022;

Nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình nhiệm vụ và đơn vị trong tình hình mới; nhận thức được những thuận lợi, khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách; xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

 

Phát biểu tại hội nghị Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh biểu dương tập thể Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể CBCS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm qua, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu của lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị.

 

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cũng nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tình hình trên địa bàn tuyến biên giới dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá, nhất là dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trên địa bàn đơn vị quản lý tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, trộm cắp tài sản, xuất nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng nhất là trước thềm tết Nguyên đán; tình hình dịch bệnh Covid-19 tếp tục diễn biến phức tạp… những yếu tố trên sẽ tác động ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của đơn vị.

 

Cần tập trung tổ chức quán triệt, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình không để bị động bất ngờ; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; đơn vị nền nếp chính quy, cán bộ, chiến sỹ hành động theo điều lệnh, giữ nghiêm kỷ luật, pháp luật; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xây dựng nội bộ Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 100% cán bộ, chiến sỹ an tâm tư tưởng công tác, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong tham gia giao thông.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo giữ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới; duy trì chặt chẽ hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại Cửa khẩu phụ Tà Rùng, Trạm Kiểm soát Cù Bai, không để sót lọt tội phạm và các hoạt động buôn lậu qua biên giới.

 

Cũng trong chương trình Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh thừa ủy quyền đã trao huy chương Quân kỳ Quyết thắng của Chủ tịch nước cho 10 đồng chí; tặng bằng khen của BTL BĐBP cho 02 đồng chí và trao tặng giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho 05 đồng chí.

TAGS

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Phan Vĩnh |

Ngày 20/1, tại Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đầu (SSCĐ), chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn và xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, chủ trì hội nghị. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Khai mạc Hội nghị COP26

PV |

Ngày 1/11 theo giờ địa phương, tức 19h theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ khai mạc trọng thể Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) tại thành phố Glasgow, Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các quốc gia.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4

PV |

Sáng 4/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp

Phạm Tiếp |

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát và lây lan khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp phải phong tỏa, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề.