Trắng đêm đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Phú Hải |

Nhiều tháng nay, đặc biệt là sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình trạng người dân trong và ngoài nước xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Salavan, Savannakhet (Lào) diễn ra hết sức phức tạp.

Tình trạng này đã gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với công tác phòng, chống COVID-19. Để chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã xây dựng các kế hoạch, sẵn sàng ăn lán, ngủ rừng, trắng đêm thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống và đem lại hiệu quả đáng ghi nhận.

Tỉnh Quảng Trị có hơn 187 km đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Salavan, Savannakhet, nước CHDCND Lào với 2 cặp cửa khẩu quốc tế, 4 cặp cửa khẩu phụ. Trên tuyến biên giới này có địa hình khá hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở do người dân mở ra để thực hiện việc qua lại giữa 2 nước. Vì thế, thời gian qua hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới đất liền đã diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Việc xuất, nhập cảnh ngày càng có quy mô, đã hình thành nhiều đường dây “dịch vụ” có sự móc nối, tổ chức, điều hành hoạt động tinh vi, chuyên nhận đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án và tăng cường cán bộ, chiến sĩ túc trực trên tuyến biên giới sẵn sàng ăn lán, ngủ rừng để thực hiện tốt các nhiệm vụ vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa chống dịch, đấu tranh ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép cùng các loại tội phạm khác.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lò Thị Chung và Lò Thị Điệp có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào - Ảnh: N.B
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lò Thị Chung và Lò Thị Điệp có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào - Ảnh: N.B

Hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Salavan và Savannakhet hầu như chỉ diễn ra ban đêm. Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm - BĐBP Quảng Trị, Trung tá Đặng Tất Phùng cho biết: “Hiện nay, người dân hai bên biên giới thường xuyên tổ chức hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua lại giữa hai nước bằng đường tiểu ngạch. Hoạt động này vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự biên giới lẫn công tác phòng, chống COVID-19. Để đấu tranh ngăn chặn hành vi trên, chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch, phương án sát với thực tế, đồng thời thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình và tổ chức mật phục hằng đêm. Chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn, xử lý và triệt phá nhiều đường dây đưa người qua lại biên giới trái phép, từ đó góp phần bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn”.

Thời tiết khí hậu ở vùng biên giới vào những tháng đầu năm khá khắc nghiệt khiến những người làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ biên giới rất vất vả, nhưng các cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn miệt mài, trắng đêm tuần tra, kiểm soát giữ gìn, bảo vệ biên cương và đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Chính sự quyết tâm cao độ ấy đã góp phần triệt phá nhiều đường dây, vụ việc liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép. Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 50 vụ/572 đối tượng vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, xuất cảnh trái phép 9 vụ/24 đối tượng và nhập cảnh trái phép 41 vụ/548 đối tượng.

Điển hình như các vụ: Ngày 1/3, lực lượng BĐBP tỉnh đã bắt giữ 7 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới; ngày 28/2, tại khu vực biên giới thuộc khóm Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (thuộc BĐBP tỉnh) phát hiện và bắt giữ đối tượng Hồ Văn Năng (SN 1997, trú tại khóm Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), đang dùng xe máy chở 2 người phụ nữ là Nguyễn Thị Linh (SN 1964) và Bùi Thị Oanh (SN 1982), cùng trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để vượt biên sang Lào. Cả 2 đối tượng Linh và Ngọc đều không mang theo giấy tờ tùy thân. Bước đầu, cả 2 đối tượng khai nhận được 1 đối tượng môi giới đưa sang Lào và được Hồ Văn Năng dẫn theo đường tiểu ngạch để vượt biên.

Tiếp đó, vào lúc 19 giờ cùng ngày, thực hiện kế hoạch Chuyên án QT0222 đấu tranh với đường dây, đối tượng, tổ chức môi giới, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, tại khu vực Suối Cạn, thuộc khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng Trinh sát (thuộc BĐBP tỉnh) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Thị Vẽ (SN 1969, trú tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Tạ Thị Tuyến (SN 1982, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), La Phaykalang (SN 1982, trú tại Bản Karon, huyện Densavan, tỉnh Savannakhet, Lào) và Xiphan Phaykahang (SN 1984, trú tại bản Densavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đang có hành vi nhập cảnh trái phép. Trong đó, Xiphan Phaykahang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, móc nối, chỉ đạo các đối tượng hai bên biên giới tổ chức đưa nhiều người nhập cảnh trái phép. Cả 2 đối tượng người Lào này đã sử dụng xe máy để chở 2 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nhận thức của người dân về những quy định của pháp luật đối với hoạt động xuất, nhập cảnh còn hạn chế. Một số đối tượng trong và ngoài nước vì lợi nhuận kinh tế đã cấu kết hình thành nhiều đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để thu lợi bất chính. Các đối tượng vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép khai nhận họ muốn qua Việt Nam và Lào để tìm kiếm việc làm, kinh doanh, học nghề nhưng do thiếu hiểu biết về các quy định hiện hành giữa 2 nước và muốn trốn tránh các quy định về phòng, chống COVID-19 nên mới vi phạm.

Nơi tuyến biên giới trên đỉnh trời mù sương, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn ngày đêm cắm chốt, tuần tra bảo vệ biên cương và đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bắt giữ hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Phước Trung - Trường Khôi |

Ngày 11/3, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), Trung tá Ngô Trường Khôi vừa cho biết, vào lúc 19 giờ ngày 10/3, Tổ tuần tra cơ động của đơn vị đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến sông biên giới thuộc địa bàn thôn Ba Viêng, xã Thanh (huyện Hướng Hóa) đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa xuất, nhập cảnh tăng mạnh

Trường Nguyên |

Từ sau tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa xuất, nhập cảnh qua 2 cửa khẩu là Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) và Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) tăng mạnh. Đây là tín hiệu vui đầu năm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Khách nhập cảnh vào Việt Nam cần xét nghiệm COVID-19 như thế nào?

Thanh Mai |

Hãng hàng không nước ngoài có thể lựa chọn một trong hai phương án tính chi phí test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 của hành khách.

14 người nhập cảnh Quảng Nam nhiễm biến chủng Omicron

Thanh Mai |

Như vậy, Việt Nam đã có 15 trường hợp được xác định nhiễm biến chủng Omicron.