14 người nhập cảnh Quảng Nam nhiễm biến chủng Omicron

Thanh Mai |

Như vậy, Việt Nam đã có 15 trường hợp được xác định nhiễm biến chủng Omicron.

Ngày 31/12, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã có văn bản báo cáo kết quả xét nghiệm giải trình tự gene SARS-CoV-2, đối với 15 mẫu bệnh phẩm được lấy từ những hành khách của 4 chuyến bay từ Mỹ và Hàn Quốc tới sân bay Đà Nẵng, sau đó được cách ly tại Quảng Nam.

Viện Pasteur Nha Trang nhận mẫu lúc 18h ngày 27/12 và có kết quả phân tích ngày 30/12. Kết quả cho thấy 14/15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết “các trường hợp này đều đang được cách ly“.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết “các trường hợp này đều đang được cách ly“.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, ngày 30/12, Tổ thông tin truy vết nhận được thông tin Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron kể trên.

Chuyến bay VN99 từ Mỹ về ngày 24/12 có 8 trường hợp. Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về cùng ngày cũng có 3 trường hợp.

Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về ngày 23/12 có 2 người và chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc ngày 21/12 có một trường hợp.

Tổ thông tin, truy vết đã phối hợp với Cục Hàng không, Hãng bay Việt Nam Airline, Bamboo Airline và sân bay Đà Nẵng, CDC Quảng Nam truy vết những trường hợp liên quan.

"Hiện tại Tổ thông tin truy vết đã thu thập được đầy đủ danh sách địa chỉ và số điện thoại của toàn bộ hành khách cách ly tập trung tại Quảng Nam", theo báo cáo của tổ này.

Các đơn vị xác định được 697 hành khách và 58 người thuộc tổ bay trên 4 chuyến bay. Những hành khách được cách ly tại các khách sạn ở TP.HCM, TP Hội An (Quảng Nam) và Hà Nội.

Đa số họ đã tiêm 2-3 mũi vaccine Covid-19. Những trường hợp nhiễm biến chủng Omicron có triệu chứng như ho, rát cổ, rát họng...

Toàn bộ hành khách trên chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21/12 đã hết thời hạn cách cách ly, và di chuyển về địa phương. Các hành khách khác trên 3 chuyến bay còn lại hết hạn cách ly trong tối 30/12 và sáng 31/12.

Trước đó, ngày 28/12, Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 Omicron đầu tiên. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay Bambo Airway QH9028 từ Anh về Việt Nam.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

WHO đề xuất 4 giải pháp để Việt Nam đối phó biến chủng mới

Thanh Mai |

Để đón đầu khả năng biến chủng Omicron xuất hiện, đại diện WHO đề xuất Việt Nam nên thực hiện 4 nhóm giải pháp chính.

5 công cụ chống biến chủng Omicron

Thục Linh |

Đẩy mạnh tiêm chủng, duy trì quy định về sức khỏe cộng đồng, điều chỉnh chiến lược chống dịch phù hợp... là những cách giúp ứng phó với biến chủng Omicron.

Bộ Y tế: Chủ động ngăn chặn biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Hiền Minh |

Bộ Y tế đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống biến chủng mới (Omicron) của virus SARS-CoV-2.

Hầu hết ca lây nhiễm COVID-19 ở Lào là biến chủng Delta

Tổng hợp |

Tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng đang cho thấy diễn biến phức tạp ở cả thủ đô Vientiane và nhiều tỉnh của Lào, với đa số liên quan đến biến chủng Delta rất dễ lây lan.