Triệu Phong: Ký cam kết dừng hoạt động các bến bãi cát, sỏi không có giấy phép

Nguyễn Lê Thục Anh |

Ngày 3/8, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với Công an xã, chính quyền xã Triệu Thành tiến hành yêu cầu các hộ dân kinh doanh cát, sỏi dọc tuyến sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành cam kết dừng hoạt động, chủ động giải tỏa, xử lý các vật liệu cát, sỏi trên các bến bãi không có giấy phép kinh doanh.


Được biết, 10 bãi kinh doanh cát, sỏi ở dọc bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Cổ Thành trước đây được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề mua bán cát, sỏi.

Tuy nhiên, đến nay do không đủ điều kiện nên chính quyền đã thu hồi giấy phép hoạt động. Vì vậy, tổ công tác Công an huyện đã trực tiếp gặp các chủ kinh doanh tuyên truyền giải thích để họ hiểu việc kinh doanh cát, sỏi khi chưa có giấy phép hoạt động của bến bãi là vi phạm pháp luật; lập biên bản làm việc ghi nhận số lượng cát, sỏi trên các bãi và yêu cầu các chủ kinh doanh cam kết chấp hành đúng các nội dung: không kinh doanh, tàng trữ, tập kết vật liệu thông thường (cát, sỏi...) không có nguồn gốc hợp pháp; đảm bảo các yêu cầu về hoạt động kinh doanh: xin phép đầy đủ, kinh doanh đúng địa điểm được cấp phép, cam kết đảm bảo công tác môi trường trong hoạt động kinh doanh.

Hộ dân ký cam kết thực hiện dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trái quy định tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong - Ảnh: T.A
Hộ dân ký cam kết thực hiện dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trái quy định tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong - Ảnh: T.A

Dừng các hoạt động kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định và chỉ hoạt động trở lại sau khi đã được cấp có thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện kinh doanh bến bãi cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường; hoạt động kinh doanh không vi phạm các quy định về bến thủy nội địa, không lấn chiếm hành lang an toàn đường thủy nội địa, bến thủy nội địa; không để xảy ra rơi vãi, chở quá khổ, quá tải hàng hóa trong hoạt động kinh doanh; không khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép từ các tàu, thuyền, lòng sông tập kết lên bến bãi.

Việc tổ chức ký cam kết nhằm góp phần ngăn chặn việc khai thác cát, sỏi bừa bãi, trái pháp luật gây ảnh hưởng môi trường, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Liên quan đến vấn đề này, báo Quảng Trị ra ngày 1/8/2022 có bài viết: “Nhiều bãi tập kết cát ngang nhiên hoạt động trái phép”, trong đó có phản ánh ở thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong hiện có nhiều bãi tập kết cát sạn của người dân không có giấy phép hoạt động, vi phạm pháp luật, đồng thời đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý, chấm dứt tình trạng này.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Nhiều bãi tập kết cát ngang nhiên hoạt động không phép

Lê Trường |

Đã nhiều năm nay, các bãi tập kết cát, sạn ở khu vực dọc sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong) vẫn ngang nhiên hoạt động dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép. Điều đáng nói, quá trình hoạt động, các bãi tập kết này gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng, xuống cấp hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT), ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các hộ dân tại đây. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong Nhân dân.

Phát hiện 2 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Ô Giang

Thành Nam |

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 3/7, tại đoạn sông Ô Giang thuộc địa phận thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hải Lăng phát hiện Võ Văn Tú (sinh năm 1982) và Võ Thị Bé (sinh năm 1982), cùng trú tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đang có hành vi điều khiển thuyền kim loại khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

“Đầu tàu” ở thôn Hoàn Cát

Anh Vũ |

Từ một thôn vùng xa với hơn 150 hộ dân và gần 600 nhân khẩu, địa hình trải dài, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bây giờ Hoàn Cát là một trong những thôn dẫn đầu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Bắt quả tang đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn

Thành Nam |

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản 1 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn.