Ủy Ban kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Nguyễn Vinh |

Ngày 18/10/2021, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng dự tại điểm cầu Quảng Trị.

9 tháng đầu năm 2021, UBKT Trung ương thành lập 59 đoàn KT,GS, trong đó có 18 đoàn KT khi có dấu hiệu vi phạm. Qua KT đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng (TCĐ), 74 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Cấp ủy các cấp KT 26.456 TCĐ và 134.284 đảng viên, kết luận có 587 TCĐ và 1.030 đảng viên vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 4 TCĐ, 142 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 3 TCĐ, 128 đảng viên.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Thị Thu Hằng phát biểu thảo luận tại hội nghị- Ảnh: NV
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Thị Thu Hằng phát biểu thảo luận tại hội nghị- Ảnh: NV

UBKT các cấp KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.186 TCĐ, 4.410 đảng viên. Qua KT, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật đối với 29 đảng viên, 3 TCĐ; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 TCĐ và 15 đảng viên, yêu cầu TCĐ cấp dưới thi hành kỷ luật 1 TCĐ; UBKT các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 48 TCĐ, 1.849 đảng viên.

Về GS TCĐ, đảng viên; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật đảng được chú trọng, đúng quy định của Đảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm kịp thời.

UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị có liên quan; chương trình công tác KT,GS toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy và cấp mình; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KT,GS, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại góp phần quan trọng vào sự thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KT,GS cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm 2021, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy KT đối với 4 TCĐ, 3 đảng viên, GS chuyên đề đối với 15 TCĐ. Trong đó, ngay quý I, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 14 đoàn GS do các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn để GS tất cả các cấp ủy trực thuộc trong việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp và công tác xây dựng ban hành văn bản của cấp ủy, UBKT đầu nhiệm kỳ gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Qua GS kịp thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp ủy trong tổ chức thực hiện đảm bảo có sự thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh, ngăn ngừa được khuyết điểm, vi phạm ngay từ khâu xây dựng và ban hành văn bản của cấp ủy.

UBKT Tỉnh ủy đã KT,GS và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 4 TCĐ, KT tài chính đảng đối với 1 TCĐ, giám sát chuyên đề đối với 4 TCĐ và 7 đảng viên. Đặc biệt, đã tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với TCĐ và đảng viên. Đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành KT dấu hiệu vi phạm đối với 1 TCĐ, 4 đảng viên…

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, UBKT Trung ương đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tập trung KT, xử lý kịp thời nghiêm minh các TCĐ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ giữa UBKT và cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của nhà nước để làm tốt công tác KT,GS và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp

Phạm Tiếp |

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát và lây lan khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp phải phong tỏa, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 3

PV |

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Lấy phiếu 23 chức danh trước khi giới thiệu ra Quốc hội

Thanh Mai |

Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục hoàn thiện, xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Hội nghị trực tuyến về phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam

Đ.V |

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.