Xã Triệu Tài đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nguyễn Vinh |

Ngày 16/4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Tài (Triệu Phong) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2011, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế của xã còn nhiều khó khăn, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, bình quân thu nhập đầu người mới đạt 10,9 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 19,5%, chỉ đạt 8/19 tiêu chí…

Lãnh đạo xã Triệu Tài đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và phần thưởng 300 triệu đồng của UBND tỉnh- Ảnh: NV
Lãnh đạo xã Triệu Tài đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và phần thưởng 300 triệu đồng của UBND tỉnh- Ảnh: NV

Với quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và người dân xã Triệu Tài bám sát sự lãnh đạo của cấp trên, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng. Đến năm 2020, xã Triệu Tài được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 57 triệu đồng, tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2011. Hiện tỉ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,89%. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục được đầu tư đồng bộ từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển quê hương. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ cơ sở được phát huy.

Đặc biệt, từ năm 2011- 2022, xã Triệu Tài đã huy động được hơn 70 tỉ đồng, trong đó riêng Nhân dân đóng góp hơn 40 tỉ đồng bao gồm bằng hiện vật, hiến đất và ngày công.

Trong thời gian tới, xã Triệu Tài quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nỗ lực vượt khó để về đích nông thôn mới

Thanh Lê |

Toàn tỉnh Quảng Trị vừa có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) gồm Triệu Long, Triệu Độ (Triệu Phong), Trung Giang, Gio Việt (Gio Linh), Vĩnh Hà (Vĩnh Linh) và Hải Định (Hải Lăng), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh lên 63/101 xã. Được biết, đa số các xã đạt chuẩn NTM lần này đều là các xã có xuất phát điểm thấp, khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của địa phương cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp trên, các xã đã vượt khó vươn lên, hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới ở Tà Rụt

Kô Kăn Sương |

Những năm gần đây, bộ mặt xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) có nhiều khởi sắc. Đó là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở địa phương trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới và sự chung sức, đồng lòng của người dân nơi đây trong việc tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống mới.

Cựu chiến binh góp sức xây dựng nông thôn mới

Thanh Lê |

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, qua đó đóng góp quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Cùng chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Thanh Lê |

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm góp sức cùng toàn tỉnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tập trung vào việc thực hiện tiêu chí 19.2 về “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”. Từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.