Đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động báo chí

Nguyễn Vinh |

Ngày 20/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Trị đã tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống; những vấn đề, sự kiện quan trọng của tỉnh. Đặc biệt, nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến với bạn đọc, khán thính giả. Nội dung thông tin trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu tại hội nghị- Ảnh: NV
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu tại hội nghị- Ảnh: NV

Đặc biệt, cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, trong đó có sự kiện kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng như kịp thời thông tin, quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị đến đông đảo bạn đọc thông qua những hoạt động ý nghĩa trong chuỗi kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Cùng với đó, các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN, chú trọng xúc tiến đầu tư, công tác phòng, chống COVID-19 và các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tăng cường các giải pháp trong tái cơ cấu kinh tế...

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đề nghị các cơ quan báo chí Quảng Trị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của tỉnh và thực tiễn cuộc sống đang đặt ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Thực hiện tốt Thông báo số 796 ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 217 ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Báo chí là người bạn đồng hành của di sản

Hải Thanh |

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa là trách nhiệm của cơ quan quản lý và cả cộng đồng, trong đó có vai trò rất lớn của các cơ quan thông tấn báo chí.

Khởi nguồn của báo chí cách mạng Việt Nam

Phương Anh |

Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), báo “Thanh Niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên - khởi nguồn cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX.

Báo chí đã hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp

Trần Tuyền |

Báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Mục tiêu của báo chí không chỉ cung cấp thông tin đa dạng, phong phú, chính xác cho công chúng mà còn cảnh báo, phản biện nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp. Phóng viên Báo Quảng Trị đã trao đổi với Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị PHAN VĂN VĨNH về vai trò, sự đóng góp, hỗ trợ của báo chí đối với doanh nghiệp.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5

Lê Trường |

Ngày 17/6, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, người làm báo trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2022) và tổng kết, trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 – Năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.