Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Lệ Như |

Để góp sức trẻ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các cơ sở đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng những công trình, phần việc cụ thể, từ đó góp phần quan trọng vào thực hiện thành công chương trình NTM.

Những hoạt động cụ thể

Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM” là hoạt động nổi bật để phát huy sức trẻ trong xây dựng NTM vừa được Tỉnh đoàn triển khai. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Mai Văn Nam cho biết: “BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên về ngày cao điểm đồng loạt “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM” trên hệ thống website Đoàn Thanh niên, trang mạng xã hội của các cấp bộ đoàn và các kênh truyền thông địa phương đảm bảo thông tin tuyên truyền đến cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về nội dung công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM với nhiều hình thức”.

Cắt băng khánh thành cầu dân sinh Võ Phúc An, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong -Ảnh: T.Đ
Cắt băng khánh thành cầu dân sinh Võ Phúc An, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong -Ảnh: T.Đ


Theo đó, ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM” năm 2022 được tổ chức tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như tặng công trình “Cụm đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời”; xây dựng mô hình “Vườn ươm thanh niên”, 2 bồn hoa thanh niên, cải tạo vườn tạp trên địa bàn xã Cam Chính; khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu TNXP…Tổng giá trị các hoạt động hơn 120 triệu đồng.

Tại cấp cơ sở, 100% huyện, thị, thành đoàn trực thuộc và các cơ sở đoàn cũng triển khai hiệu quả ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM” với các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa thu hút 10.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiêu biểu như tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn xây dựng được 50 tuyến đường hoa thanh niên, bồn hoa thanh niên, đường cờ thanh niên; 36 công trình “Đường thanh niên tự quản”; 20 mô hình “Vườn ươm thanh niên”; trồng mới hơn 20.500 cây xanh tại các tuyến đường xây dựng NTM kiểu mẫu…

Hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn cũng được đẩy mạnh thực hiện với 100% đoàn cơ sở khối huyện đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc góp phần xây dựng hạ tầng ở nông thôn. Thực hiện nội dung hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp; thăm, khảo sát các mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số cho thanh niên; đưa sản phẩm của thanh niên lên kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của thanh niên Quảng Trị -onlinequangtrimart.vn…Các hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 cũng được các cơ sở đoàn đẩy mạnh thực hiện.

Hoạt động ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022 cũng được Tỉnh đoàn tích cực triển khai. Theo đó, các cơ sở đoàn phường, thị trấn đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu di tích lịch sử trên địa bàn. Tổ chức thu gom rác thải, xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường; bóc, xóa các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định. Xây dựng 1 công trình “Ánh sáng xanh”, 1 tuyến đường kiểu mẫu với các tiêu chí “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh-An toàn”; trồng và chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, các cơ sở đoàn đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như đoàn cơ sở Phường 1, TP. Đông Hà ra mắt mô hình “Công viên không rác Thùng rác xanh”; đoàn cơ sở thị trấn Hồ Xá-huyện Vĩnh Linh, thị trấn Diên Sanh-huyện Hải Lăng, Phường 3-thị xã Quảng Trị, thị trấn Cam Lộ-huyện Cam Lộ, thị trấn Lao Bảo- huyện Hướng Hóa... tổ chức dọn vệ sinh, bóc xóa biển quảng cáo tại các tuyến đường và di tích lịch sử trên địa bàn...

Cùng với đó, các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư được các cấp bộ đoàn triển khai rộng khắp thông qua các mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”. Qua đó, các cơ sở đoàn phường, thị trấn đã duy trì tốt 20 đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; phối hợp với lực lượng công an, quân đội tham gia tuần tra, trấn áp tội phạm, tuyên truyền về an toàn giao thông.

Chung tay xây dựng NTM

Phát huy vai trò xung kích “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, những năm qua, các hoạt động chung tay xây dựng NTM đã được cơ sở đoàn trong toàn tỉnh triển khai với nhiều phần việc thiết thực. Trong đó, tập trung vào các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng NTM như hoàn thành Đề án xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” cấp tỉnh với chiều dài 500 km, tổng trị giá 7,2 tỉ đồng. Ngoài ra từ đề án công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”, các cấp bộ đoàn đã vận động xã hội hóa để xây dựng 250 km “Ánh sáng đường quê” trị giá 3,7 tỉ đồng.

Các hoạt động tuổi trẻ tham gia cải tạo cảnh quan nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển sản xuất được triển khai sâu rộng trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện đã góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn và được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được triển khai với các nội dung cụ thể, phù hợp, góp phần cải tạo cảnh quan, xây dựng nếp sống đô thị văn minh với 820 công trình, phần việc thu hút hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Để góp sức cùng các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM, các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được cơ sở đoàn triển khai đa dạng, phong phú, nhiều chương trình, chiến dịch, mô hình hoạt động có sức lan tỏa sâu rộng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao...

Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục phát triển về quy mô, loại hình, chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng thông qua các chương trình như “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè”, “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”...

Đoàn viên, thanh niên xây dựng công trình “Ánh sáng đường quê” tại thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông -Ảnh: T.Đ
Đoàn viên, thanh niên xây dựng công trình “Ánh sáng đường quê” tại thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông -Ảnh: T.Đ

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 27 chiến dịch tình nguyện cấp tỉnh, 50 chiến dịch cấp huyện và 750 chiến dịch cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 21 tỉ đồng. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ năm 2020 và COVID-19 được triển khai kịp thời, có ý nghĩa lớn về chính trị, đảm bảo an sinh xã hội với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.

“Để tiếp tục góp sức cùng toàn tỉnh thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tham gia thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Đồng thời, tham gia tích cực vào thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021-2025, xây dựng đời sống văn hóa, NTM kiểu mẫu và bảo vệ môi trường sinh thái thông qua các công trình, phần việc thanh niên hiệu quả. Tập trung hỗ trợ thanh niên nông thôn làm kinh tế, tham gia phát triển sản xuất, kết nối với doanh nghiệp và kết nối với người tiêu dùng”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Mai Văn Nam thông tin thêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

“Ngày nông thôn mới” ở Cam Lộ

Anh Vũ |

“Ngày nông thôn mới” ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) được duy trì đều đặn từ nhiều năm nay. Mục tiêu của ngày này là nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Kể từ khi thực hiện “ngày nông thôn mới”, phong trào chỉnh trang nông thôn được duy trì một cách đều đặn và đi vào quy củ.

Chương trình OCOP và phát triển du lịch nông thôn - thúc đẩy xây dựng nông thôn mới thực chất hơn

Thanh Trúc |

Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tại điểm cầu Quảng Trị.

Tầm nhìn xa về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phương Minh |

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định một quan điểm có tính nhất quán. 

Quảng Trị có 4 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022

Kăn Sương |

Ngày 18/8, tại Long Thuận Hotel Resort, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận diễn ra lễ khai mạc hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong số 124 sản phẩm, bộ sản phẩm được Cục Công thương địa phương công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022, Quảng Trị vinh dự có 4 sản phẩm, bộ sản phẩm.