Hiệu quả ứng dụng kỹ thuật mới, chuyên sâu vào điều trị

Nguyễn Hoài Nam |

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Triệu Hải (Quảng Trị) đã chú trọng ứng dụng các kỹ thuật mới, chuyên sâu vào thực hiện nhiệm vụ, qua đó nhiều ca bệnh khó, bệnh nặng đã được cứu sống ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên tuyến trên như trước đây.


Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, phẫu thuật tán sỏi thận qua da... là những kỹ thuật mới mà BVĐK khu vực Triệu Hải đưa vào triển khai năm 2024. Đây được xem là bước đột phá trong điều trị ngoại khoa của một bệnh viện khu vực.

Qua đó giúp người dân trên địa bàn huyện Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và các vùng lân cận được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại ngay trên địa bàn mà không phải chuyển tuyến, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, cũng như giảm bớt chi phí cho người bệnh và xã hội.

Phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân tại BVĐK khu vực Triệu Hải -Ảnh: H.N
Phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân tại BVĐK khu vực Triệu Hải -Ảnh: H.N

“Trước đây tôi thường xuyên bị đau nhức, đi lại, sinh hoạt khó khăn nên đến BVĐK khu vực Triệu Hải để thăm khám. Sau đó, các bác sĩ kết luận tôi bị tiêu chỏm xương đùi 2 bên, cần phải can thiệp phẫu thuật thay khớp háng toàn phần. Lúc đầu, tôi hơi lo lắng vì mình bị bệnh nặng, nhưng được sự tư vấn, giải thích cặn kẽ của bác sĩ và qua tìm hiểu của gia đình nên tôi quyết định ở lại đây chữa trị.

Nhờ sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và các điều dưỡng nên đến nay sức khỏe của tôi đã dần hồi phục, có thể sinh hoạt bình thường. Tôi rất vui mừng vì được chữa khỏi bệnh gần nhà mà không phải đi xa, giúp gia đình tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian đi lại”, ông V.V.H (52 tuổi), trú tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, cho biết.

Để ứng dụng thành công những tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới phục vụ công tác khám, chữa bệnh, những năm qua, BVĐK khu vực Triệu Hải thường xuyên cử các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đi đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các trung tâm, bệnh viện đầu ngành. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực đầu tư, mua sắm thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ như: máy tán sỏi laser, dàn phẫu thuật nội soi, nội soi tiêu hoá, xét nghiệm sinh hoá, miễn dịch...

Đặc biệt, với đội ngũ bác sĩ có tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn khá cao, gồm 3 bác sĩ chuyên khoa II, 1 bác sĩ chuyên khoa I và 2 bác sĩ đa khoa nên đến nay, Khoa Ngoại của bệnh viện đã làm chủ và đưa nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu vào phục vụ Nhân dân, nhất là lĩnh vực tiết niệu, tiêu hóa và chấn thương chỉnh hình. Một số phẫu thuật được bệnh viện thực hiện như: thay khớp háng toàn phần, bán phần; tán sỏi thận qua da; tán sỏi Laser; mở ống mật chủ lấy sỏi dẫn lưu Kehr; nội soi thoát bẹn trẻ em bằng kim nhỏ; cắt trĩ longo; tạo hình, chuyển vạt da...

Đây được xem là những phương pháp mới, tối ưu nhất, có nhiều ưu điểm hơn hẳn các phương pháp trước đây, đồng thời mang lại hiệu quả cao, giúp người bệnh an toàn và có thể xuất viện sớm hơn. Đặc biệt, nhờ ứng dụng thành công các kỹ thuật hiện đại nên nhiều trường hợp được cấp cứu kịp thời trong giờ vàng và bệnh nhân nặng đã được cứu sống.

Bác sĩ Lê Thanh Dương, Giám đốc BVĐK khu vực Triệu Hải, cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì và củng cố thật chắc các thủ thuật, kỹ thuật đã làm được. Đẩy mạnh thực hiện các kỹ thuật mới, hiện đại, nhất là về các lĩnh vực như nội soi, tiêu hóa, tiết niệu với sự kết hợp của tuyến trên trong việc chuyển giao kỹ thuật.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng luôn quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số, công nghệ thông tin để áp dụng vào các kỹ thuật, hoạt động chuyên môn với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân mỗi khi đến khám và điều trị, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn”.

Việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trong khám, điều trị thời gian qua của BVĐK khu vực Triệu Hải không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà còn khẳng định uy tín, thương hiệu, khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật y học của đơn vị ngày một tốt hơn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị: Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt thận cho bệnh nhân người Lào

Trúc Phương |

Ngày 13/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi sau phúc mạc, cắt bỏ thận phải ứ mủ cho một bệnh nhân người Lào.

80 bệnh nhân nghèo, cận nghèo được hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể

Ngọc Trang |

Được sự tài trợ của Quỹ Kiến tạo Ước mơ và Công ty TNHH Minh Long 1, sáng 27/6, Hội Người Khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi Việt Nam, Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 80 bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh lần đầu phẫu thuật vi phẫu lấy u màng não thành công

Trúc Phương |

Mới đây, lần đầu tiên, Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị triển khai thành công ca phẫu thuật u màng não bằng kính vi phẫu. Không chỉ giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi và giảm đáng kể chi phí điều trị mà ca phẫu thuật còn đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực ngoại khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và ngành y tế Quảng Trị nói chung.